(Baothanhhoa.vn) - Chiều 30-3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Như Xuân đã tổ chức lễ phát động Phong trào thi đua (PTTĐ) “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Như Xuân chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”; triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”. Dự lễ phát động có đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Phấn đấu đến năm 2025, xây dựng Như Xuân trở thành huyện dẫn đầu các huyện miền núi

Chiều 30-3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Như Xuân đã tổ chức lễ phát động Phong trào thi đua (PTTĐ) “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Như Xuân chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”; triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”. Dự lễ phát động có đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Phấn đấu đến năm 2025, xây dựng Như Xuân trở thành huyện dẫn đầu các huyện miền núi

Lãnh đạo UBND huyện Như Xuân và LĐLĐ huyện đã ký giao ước thi đua thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”.

Tại buổi lễ, Chủ tịch LĐLĐ huyện Như Xuân Lê Thanh Hải kêu gọi đội ngũ cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ toàn huyện với trách nhiệm to lớn trước Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong huyện phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, khơi dậy niềm tự hào, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thể hiện cao độ ý chí quyết tâm, sự năng động, sáng tạo; ý chí tự lực, tự cường và khát vọng thịnh vượng; nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên sức mạnh to lớn của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ với những việc làm cụ thể, thiết thực, đạt hiệu quả cao nhất trong lao động sản xuất, công tác và học tập; quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà PTTĐ đã đề ra.

Phấn đấu đến năm 2025, xây dựng Như Xuân trở thành huyện dẫn đầu các huyện miền núi

Đại diện 8 cụm thi đua LĐLĐ huyện Như Xuân ký giao ước thi đua thực hiện PTTĐ “CNVCLĐ huyện Như Xuân chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”.

Theo đó, PTTĐ là hành động cụ thể của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ huyện Như Xuân hướng về việc cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, phấn đấu đến năm 2025 xây dựng Như Xuân trở thành huyện dẫn đầu các huyện miền núi theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX..

Phấn đấu đến năm 2025, xây dựng Như Xuân trở thành huyện dẫn đầu các huyện miền núi

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Võ Mạnh Sơn phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đề nghị LĐLĐ huyện Như Xuân tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai và bám sát các quan điểm, chủ trương định hướng lớn trong Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đồng thời gắn với thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” để cụ thể hóa thành các nội dung, nhiệm vụ của PTTĐ, phù hợp với từng nhóm đối tượng đoàn viên, CNVCLĐ, với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động sự tham gia tích cực của các cấp công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Ngay sau lễ phát động, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện tập trung chỉ đạo các Công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch, đăng ký các PTTĐ cụ thể, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn từng đơn vị, triển khai đến đoàn viên, CNVCLĐ trong các đơn vị bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đồng thời xây dựng mô hình điểm để chỉ đạo, rút kinh nghiệm và nhân rộng các điển hình tiên tiến, phổ biến các giải pháp hay, hiệu quả để học tập.

Tăng cường công tác chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện PTTĐ tại Công đoàn cơ sở, tạo điều kiện để cơ sở hoạt động với phương châm quyết liệt trong chỉ đạo, cụ thể trong điều hành, mọi đoàn viên, người lao động được cống hiến được sáng tạo, được ghi nhận.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các PTTĐ hướng đến tính thiết thực, cụ thể; định kỳ sơ kết, tổng kết các PTTĐ; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực cho phong trào. Thường xuyên quan tâm công tác đại diện, bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Phấn đấu đến năm 2025, xây dựng Như Xuân trở thành huyện dẫn đầu các huyện miền núi

Toàn cảnh lễ phát động.

Tại lễ phát động, lãnh đạo UBND huyện Như Xuân và LĐLĐ huyện đã ký giao ước thi đua thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”. Đại diện 8 cụm thi đua LĐLĐ huyện Như Xuân ký giao ước thi đua thực hiện PTTĐ “CNVCLĐ huyện Như Xuân chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”.

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]