(Baothanhhoa.vn) - Các lực lượng chức năng cùng nhân dân địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân mất tích sau cơn lũ quét kinh hoàng đêm 19-7 tại xã Trí Nang (Lang Chánh).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nỗ lực tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả lũ quét ở xã Trí Nang

Các lực lượng chức năng cùng nhân dân địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân mất tích sau cơn lũ quét kinh hoàng đêm 19-7 tại xã Trí Nang (Lang Chánh).

Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo huyện Lang Chánh thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

>>>Huyện Lang Chánh: Lũ quét làm 2 người chết, 2 người mất tích

Vượt qua hơn 100km, trưa 20–7, chúng tôi có mặt tại bản Hắc, xã Trí Nang, một bản nghèo của huyện vùng cao Lang Chánh, nơi mới xảy ra lũ quét làm 2 người chết, 2 người mất tích và 3 người bị thương. Trời vẫn mưa nặng hạt, các lực lượng chức năng cùng bà con nơi đây vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân mất tích đêm trước đó.

Dưới chân núi Hin Pun chỉ còn ngổn ngang đất đá, vài chiếc cột, kèo, quần áo… vẫn còn mắc lại ở các bụi cây ven đường, chiếc máy xúc đang “gồng mình” dọn dẹp đất đá ngổn ngang. Những lo lắng, đau thương vẫn hằn rõ lên từng khuôn mặt của đồng bào nơi đây.

Chỉ còn ngổn ngang đất đá nơi cơn lũ đi qua.

Đang cố nhặt nhạnh những gì còn sót lại sau trận lũ, bà Hà Thị Miên (44 tuổi, dân tộc Thái), nước mắt lưng tròng: “Nhà cửa cùng toàn bộ tài sản của gia đình tôi đã trôi theo dòng nước lũ rồi. Hôm qua tôi đi thăm đứa cháu ngoại bị ốm, sáng nay về chỉ còn lại mỗi cái thềm nhà và vài chiếc quần áo cũ còn mắc ở bụi cây… Nhưng dù sao tôi vẫn còn thấy mình may mắn”.

Được biết, gia đình bà Miên mới thoát nghèo vài năm nay. Chồng mất sớm, con gái đi lấy chồng, một mình bà sống trong căn nhà mà nhờ có Nhà nước hỗ trợ mới xây dựng được. Gia đình em trai bà là Hà Văn Nguyên cũng bị cuốn trôi trong trận lũ này.

Bà Hà Thị Miên đang cố nhặt nhạnh những gì còn sót lại sau lũ.

Cố kìm nén nỗi đau cùng một lúc có 2 người chết, 2 người mất tích, anh Vi Văn Dũng (28 tuổi, con trai ông Vi Văn Thiên – nạn nhân chết trong vụ lũ cuốn), bàng hoàng kể: “Lúc ấy là nửa đêm, thấy mưa lớn quá, tôi liền lấy đèn pin đi kiểm tra tình hình nhà cửa. Đang trên nhà bố mẹ (ngay bên cạnh) xuống nhà mình thì tự nhiên có tiếng “ầm, ầm…” rất lớn. Chưa định hình được tiếng gì, theo phản xạ tự nhiên đang định chạy về xem vợ con thế nào thì thấy một khối màu trắng tuôn từ trên núi xuống. Tôi vội vàng bám vào một gốc cây ngay gần đó, chỉ trong tích tắc, tất cả mọi thứ đã bị lũ cuốn đi. Nhìn thấy vợ con trôi theo dòng nước lũ mà tôi đành bất lực.”, anh Dũng đau đớn nói.

Người dân bản Hắc thẩn thờ sau lũ dữ.

Đồng chí Hà Văn Nghiêm, Phó Bí thư Đảng ủy xã Trí Nang, cho biết: “Bản Hắc có 74 hộ với gần 300 nhân khẩu. Xung quanh con suối Hin Pun, có 8 hộ thì đã có 3 hộ bị lũ cuốn trôi toàn bộ nhà cửa và tài sản. Sáng sớm 20-7, thi thể của ông Vi Văn Thiên (SN 1968) và cụ Lê Thị Tặm (SN 1933, mẹ đẻ ông Thiên) đã được tìm thấy. Còn chị Hà Thị Biển (SN 1991, con dâu ông Thiên) và cháu Vi Thị Huyền Trân (SN 2013, con chị Biển) mất tích, cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm”.

Theo báo cáo nhanh của huyện Lang Chánh, ngoài những thiệt hại do trận lũ gây ra nêu trên, thì vẫn còn nhiều hộ dân bị sạt lở đất đá vào nhà chưa thống kê được. Huyện cũng đã chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung vận động di dời 45 hộ/185 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm. Nước lũ đã rút, khối lượng đất, đá sạt lở xuống con suối Hin Pun và chân dãy nãy núi này đang từng bước khắc phục, các hộ dân bị cuốn trôi nhà đã được các ngành, đoàn thể, người thân và nhân dân hỗ trợ nơi ở tạm.

Lực lượng quân đội giúp người dân khắc phục hậu quả cơn lũ.

Cũng theo báo cáo của UBND huyện Lang Chánh, trong đợt mưa, bão vừa qua tại xã Yên Khương, công trình cầu tràn bản Bôn bị xói lở, cuốn trôi hai đầu mố cầu gây chia cắt giao thông từ các bản: Xắng, Hằng, bản Khon, bản Yên Phong, Bản Yên Lập đi xã Yên Khương. Còn tại xã Trí Nang, hệ thống đường giao thông từ trung tâm xã đến bản Năng Cát bị sạt lở 3 điểm. Tuyến đường tỉnh 530 từ Trí Nang đi Yên Thắng, Yên Khương bị đất đá sạt lở, vùi lấp ách tắc giao thông 4 điểm; đường tỉnh 530 B từ thị trấn Lang Chánh đi các xã Tam Văn, Lâm Phú và huyện Quan Sơn bị sạt lở, ách tắc 7 điểm; Trường Mầm non Tam Văn, khu bản U, bị sập mái 4 phòng học; gãy đổ 1 cột điện trung thế tại xã Giao Thiện; 54 ha lúa, ngô, lạc bị ngập lụt và vùi lấp; 18 ha keo bị thiệt hại; 14 ha nuôi cá truyền thống bị ngập, vỡ bờ; 6 con trâu bị nước lũ cuốn trôi…Ước tính tổng thiệt hại trong đợt mưa, bão và lũ quét gây ra cho huyện Lang Chánh là hơn 10 tỷ đồng.

Ngay trong sáng 20-7, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo huyện Lang Chánh đã đến hiện trường kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả của cơn lũ, thăm hỏi, động viên các gia đình bị nạn. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng cùng chính quyền địa phương huy động tối đa phương tiện, nhân lực để tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích; khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất của người dân.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chánh Văn phòng huyện Lang Chánh, cho biết: UBND huyện đã hỗ trợ 3 hộ có nhà bị cuốn trôi, mỗi hộ 20 triệu đồng, thăm hỏi động viên gia đình có người bị chết, mất tích 5,4 triệu đồng/người, thăm hỏi người bị thương mỗi người 1 triệu đồng; Hội Chữ thập tỉnh hỗ trợ mỗi người chết, mất tích 2,5 triệu đồng, Hội chữ thập đỏ huyện; Ủy ban MTTQ huyện cũng đã thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có người bị chết, mất tích, bị thương, có nhà bị cuốn trôi. Tổng kinh phí đã hỗ trợ 110,1 triệu đồng.

Về phương án tìm kiếm người mất tích: Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban chỉ huy Phòng Chống thiên tai và TKCN huyện; các ngành chức năng liên quan và Ban chỉ huy PCTT và TKCN xã Trí Nang đã triển khai tìm kiếm 2 người dân bị mất tích tại nơi xảy ra tai nạn, huy động nhân công và máy móc để đào bới, tìm kiếm người mất tích, đồng thời huy động lực lượng tìm kiếm dọc bờ sông, suối với số lượng hàng trăm người tham gia. Bên cạnh đó, huyện cũng yêu cầu các địa phương tập trung giúp đỡ các hộ gia đình bị nạn, triển khai công tác sửa chữa, khôi phục lại các công trình hư hỏng, xử lý nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm để nhân dân sớm ổn định đời sống sau đợt thiên tai nặng nề này.


Hoài Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]