Tin liên quan

Đọc nhiều

Nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ về bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm

(THO) - Thực hiện phong trào phụ nữ Nông Cống với công tác xây dựng môi trường xanh và vệ sinh an toàn thực phẩm, Hội LHPN huyện Nông Cống đã viết đề xuất chương trình “Nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm” được UBND huyện cấp kinh phí hỗ trợ 3 xã: Tế Thắng, Vạn Thắng, Thăng Thọ triển khai xây dựng hố rác ngoài đồng; tuyên truyền, vận động hội viên không sử dụng hóa chất, chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng, vật nuôi, bỏ rác đúng nơi quy định và tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khác nhân rộng mô hình để thu gom rác thải, vỏ chai lọ thuốc bảo vệ thực vật.

Đến nay toàn huyện đã xây dựng được 676 hố rác ngoài đồng. Ngoài ra, huyện hội chỉ đạo ra mắt 3 mô hình “Chi hội tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm”; thành lập 9 “Chi hội phụ nữ kiểu mẫu, “5 không, 3 sạch” xây dựng nông thôn mới”; nhân rộng mô hình trồng hoa thay thế cỏ dại ở 9 xã, nâng tổng số đơn vị xây dựng đường hoa là 23/32 đơn vị, với tổng chiều dài 26.345m. Việc tuyên truyền, vận động và triển khai nhiều chương trình hoạt động, xây dựng các mô hình đã góp phần làm thay đổi, nâng cao nhận thức cho nhiều hội viên, phụ nữ các cơ sở hội, chuyển biến về hành động ứng xử với môi trường tốt hơn.


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]