(Baothanhhoa.vn) - Mưa lớn, kèm theo gió mạnh, lượng nước lớn, cùng đất đá từ trên các núi đổ xuống, làm hư hỏng cống, nhiều tuyến đường giao thông, hoa màu của Nhân dân trên địa bàn xã Trung Sơn (Quan Hóa).

Mưa lớn, gió mạnh gây thiêt hại tại xã Trung Sơn

Mưa lớn, kèm theo gió mạnh, lượng nước lớn, cùng đất đá từ trên các núi đổ xuống, làm hư hỏng cống, nhiều tuyến đường giao thông, hoa màu của Nhân dân trên địa bàn xã Trung Sơn (Quan Hóa).

Mưa lớn, gió mạnh gây thiêt hại tại xã Trung Sơn

Đường giao thông bản Pượn, xã Trung Sơn bị đứt gãy.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện Quan Hóa, vào 20 giờ ngày 4-8-2022 tại xã Trung Sơn mưa lớn kéo dài, nước, đất, đá từ các núi đổ xuống làm hư hỏng cống, đường giao thông, trong đó có tuyến đường giao thông bản Pượn đang thi công bị đứt gãy, sụt lún nghiêm trọng. Mưa lớn, gió mạnh, sạt lở đất làm 5 ha luồng bị gẫy đổ; 1,5 ha lúa bị nước cuốn trôi; 1,5 ha sắn bị đát đá vùi lấp.

Mưa lớn, gió mạnh gây thiêt hại tại xã Trung Sơn

Nhiều cống thoát nước trên địa bàn xã Trung Sơn bị hư hỏng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, xã Trung Sơn đã huy động lực lượng khắc phục sơ bộ tình hình thiệt hại để ổn định cuộc sống của người dân, chỉ đạo tổ chức cắm biển cảnh báo hạn chế người dân đi qua khu vực sạt lở.

Mưa lớn, gió mạnh gây thiêt hại tại xã Trung Sơn

Nhiều điểm sạt lở ngay cạnh nhà dân đe dọa tới tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Đối với kết cấu hạ tầng giao thông, UBND huyện Quan Hóa đã thành lập tổ kiểm tra, xác định khối lượng thiệt hại, chỉ đạo lực lượng chức năng huy động lực lượng, phương tiện khắc phục, sửa chữa trong thời gian sớm nhất.

Xuân Cường


Xuân Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]