(Baothanhhoa.vn) - Vào lúc 19h55 phút, ngày 3-12, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) - Công an tỉnh nhận được tin báo cháy xưởng sản xuất tăm hương, củi đốt công nghiệp (mùn cưa nén) có địa chỉ tại thôn 8, xã Thiệu Dương (TP Thanh Hoá) do ông Dương Văn Ngọc quản lý và sản xuất.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khống chế kịp thời đám cháy tại xưởng sản xuất tăm hương, củi đốt công nghiệp

Vào lúc 19h55 phút, ngày 3-12, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) - Công an tỉnh nhận được tin báo cháy xưởng sản xuất tăm hương, củi đốt công nghiệp (mùn cưa nén) có địa chỉ tại thôn 8, xã Thiệu Dương (TP Thanh Hoá) do ông Dương Văn Ngọc quản lý và sản xuất.

Lực lượng Cảnh sát PCCC triển khai phương án tổ chức chữa cháy.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC đã điều động 3 xe chữa cháy, xe tiếp nước cùng hàng chục CBCS nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Tại hiện trường, xưởng gỗ ép có diện tích lên đến gần 4.000m2, được xây dựng bằng khung thép lợp tôn. Khu vực cháy có diện tích gần 700m2 là khu chứa nguyên liệu chưa qua tái chế. Lực lượng Cảnh sát PCCC triển khai phương án tổ chức chữa cháy, di dời tài sản, chống cháy lan. Tuy nhiên, nhận thấy tình hình đám cháy có diễn biến phức tạp, nguy cơ cháy lan sang các khu vực khác, chỉ huy chữa cháy đã điều động thêm 2 xe chữa cháy đồng thời huy động máy xúc, máy gạt đến hiện trường di chuyển bột gỗ nguyên liệu và thành phẩm đến nơi an toàn khống chế đám cháy phát triển mạnh.

Trong quá trình chữa cháy, Trung uý Nguyễn Đức Thuận và Thượng sỹ Nguyễn Bá Trung cũng đã kịp thời di chuyển bình gas và bình oxy bên cạnh khu vực cháy ra bên ngoài, bảo đảm an toàn trong quá trình chữa cháy.

Đến 22h30 phút cùng ngày, nhờ sự nỗ lực đám cháy cơ bản được khống chế, tuy nhiên, do đám cháy vẫn cháy âm ỉ từ bên trong lực lượng chức năng vẫn tiếp tục sử dụng máy múc phá dỡ các tường xung quanh khu vực cháy để phun nước dập tắt đám cháy hoàn toàn, chống cháy trở lại.

Vụ cháy đã thiêu rụi gần 700m2 nhà xưởng và nguyên liệu. Thiệt hại và nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]