(Baothanhhoa.vn) - Sáng 14-7, tại Trung tâm hội nghị của tỉnh (25B TP.Thanh Hóa), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa đã khai mạc “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”, lần thứ X và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2022.

Khai mạc “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ X tại Thanh Hóa và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2022

Sáng 14-7, tại Trung tâm hội nghị của tỉnh (25B TP.Thanh Hóa), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa đã khai mạc “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”, lần thứ X và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2022.

Khai mạc “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ X tại Thanh Hóa và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2022.

Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh; PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Phó Viện Trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Phó Trưởng Ban tổ chức “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ X - năm 2022; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trên địa bàn tỉnh cùng 130 tập thể, gia đình cá nhân được tôn vinh và gần 3.000 tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện.

Khai mạc “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ X tại Thanh Hóa và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2022.

Đại diện Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh phát biểu khai mạc.

Trong những năm qua chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng cho phong trào hiến máu tình nguyện trên toàn quốc. Chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”, lần thứ X - năm 2022 được phát động từ ngày 1-6 đến 31-7, đi qua 46 tỉnh, thành phố trên toàn quốc; dự kiến tiếp nhận khoảng 120.000 đơn vị máu. Thanh Hóa là 1 trong 5 tỉnh, thành phố 10 năm liên tục tham gia tổ chức chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”.

Khai mạc “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ X tại Thanh Hóa và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2022.

Tiết mục văn nghệ của các tình nguyện viên câu lạc bộ tuyên truyền và vận động hiến máu tình nguyện.

Tại Thanh Hóa, chương trình Hành trình đỏ năm 2022 bắt đầu từ ngày 15-6 đến 16-7-2022 với nhiều hoạt động thiết thực như ra quân tuyên truyền về chương trình Hành trình đỏ; diễu hành tuyên truyền về hiến máu tình nguyện trên một số tuyến phố chính của TP Thanh Hóa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng (TP Thanh Hóa); tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Khai mạc “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ X tại Thanh Hóa và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2022.

Toàn cảnh lễ khai mạc.

Sau 10 năm tổ chức, chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” tại tỉnh Thanh Hóa đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ; sự phối hợp, tham gia của các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội; sự đồng lòng hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân. Nhờ đó, chương trình luôn được tổ chức thành công tốt đẹp với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, đạt kết quả cao và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Thông qua chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”, mỗi năm tỷ lệ người tham gia hiến máu tình nguyện ngày càng tăng và các hoạt động vận động hiến máu luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Khai mạc “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ X tại Thanh Hóa và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2022.

PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Phó Trưởng Ban Tổ chức “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ X phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Phó Viện Trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hành trình đỏ năm 2022 đã biểu dương, ghi nhận nỗ lực, cố gắng của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu của tỉnh. Đồng thời, đánh giá cao ý nghĩa của chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”; khẳng định những kết quả mà chương trình mang lại cho phong trào hiến máu tình nguyện, góp phần khắc phục triệt để tình trạng khan hiếm máu trong điều trị và cấp cứu người bệnh vào mỗi dịp hè.

Khai mạc “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ X tại Thanh Hóa và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2022.

Ban Tổ chức “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ X trao cúp lưu niệm cho tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Hành trình đỏ kêu gọi sự chung tay hưởng ứng của cộng đồng xã hội để hoàn thành chỉ tiêu đơn vị máu, nhằm bổ sung kịp thời vào ngân hàng máu sống, phục vụ tích cực mục đích hiến máu, cấp cứu và điều trị bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Khai mạc “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ X tại Thanh Hóa và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2022.

Các cá nhân, tập thể, gia đình nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi lễ, 9 tập thể, 15 cá nhân, 5 gia đình đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích đóng góp cho phong trào hiến máu tình nguyện và Chương trình “Hành trình đỏ”; 24 tập thể, 19 gia đình, 58 cá nhân, được tặng Giấy khen của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh vì đã tích cực tham gia, đóng góp cho phong trào hiến máu tình nguyện.

Khai mạc “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ X tại Thanh Hóa và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2022.

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện.

Tại Lễ khai mạc, hơn 3.000 tình nguyện viên là cán bộ, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, người lao động đến từ các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp tỉnh; các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã sôi nổi tham gia ngày hội hiến máu “Giọt hồng xứ Thanh”.

Thùy Linh


Thùy Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]