(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Công an huyện Ngọc Lặc sáng 23-5 cho biết, một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra trên địa bàn xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc khiến 2 cô cháu tử vong.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Ngọc Lặc: Một vụ đuối nước thương tâm, hai cô cháu cùng tử vong

Thông tin từ Công an huyện Ngọc Lặc sáng 23-5 cho biết, một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra trên địa bàn xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc khiến 2 cô cháu tử vong.

Huyện Ngọc Lặc: Một vụ đuối nước thương tâm, hai cô cháu cùng tử vong

Sông cầu Chày nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 21-5, Công an huyện Ngọc Lặc nhận được tin báo của chị Quách Thị Tươi, trú tại phố Lê Đình Chinh, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc với nội dung: Con trai chị là cháu Đỗ Thanh Phong (sinh năm 2008) cùng chị Đỗ Thị Thúy (sinh năm 1991, cô họ của Phong, trú tại huyện Thường Xuân), có dấu hiệu trầm cảm, đi khỏi nhà từ 15h ngày 21-5 không thấy về nhà.

Nhận được tin báo, Công an huyện Ngọc Lặc đã phối hợp với chính quyền địa phương cùng gia đình tổ chức tìm kiếm. Cơ quan chức năng phát hiện xe đạp điện, dép và quần áo trên bờ sông Cầu Chày, đoạn chảy qua địa bàn xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc.

Kết quả ban đầu xác định, cháu Phong cùng chị Thúy bị tai nạn đuối nước. Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã huy động phương tiện tìm kiếm tung tích hai nạn nhân. Đến 8h sáng ngày 22-5, thi thể chị Đỗ Thị Thúy được tìm thấy. Đến 15h30 cùng ngày, thi thể cháu Đỗ Thanh Phong mới được lực lượng chức năng tìm thấy.

Công an huyện Ngọc Lặc đã làm các thủ tục bàn giao nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

M.C


M.C

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]