(Baothanhhoa.vn) - Sáng 7-1, Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2021 và bàn chương trình hoạt động Phật sự năm 2022.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hoá tổng kết công tác Phật sự năm 2021

Sáng 7-1, Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2021 và bàn chương trình hoạt động Phật sự năm 2022.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hoá tổng kết công tác Phật sự năm 2021

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, TP Thanh Hoá; các thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hoá khoá VII; Chứng minh Phân Ban Đặc trách Ni giới; trưởng, phó Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hoá tổng kết công tác Phật sự năm 2021

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2021, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng GHPGVN tỉnh Thanh Hoá đã hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra, có nhiều hoạt động thiết thực, “ích đạo, lợi đời”. Đặc biệt là các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán; từ thiện xã hội; công việc tái thiết trùng tu, tôn tạo xây dựng lại các cơ sở thờ tự và tổ chức thành công Đại hội Đại biểu, Hội nghị kiện toàn nhân sự Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương MTTQ Việt Nam, GHPGVN tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp xây dựng các quỹ từ thiện xã hội như thăm hỏi, động viên, tặng quà các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, tàn tật vào các ngày lễ lớn; ủng hộ thiên tai, dịch bệnh COVID-19; ủng hộ quỹ khuyến học, chương trình nâng cánh ước mơ cho học sinh địa phương; xây dựng nhà đại đoàn kết và tham gia hiến máu nhân đạo. Tổng số tiền từ thiện xã hội kêu gọi được trong năm 2021 là gần 17 tỷ đồng.

Chung tay cùng Đảng, Nhà nước và toàn dân ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống đại dịch COVID-19, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố, các chùa, các quý Thầy đã vận động ủng hộ được 1,07 tỷ đồng.

Ngoài ra, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương GHPGVN, 5 chư Tăng Phật giáo Thanh Hoá đã tình nguyện vào hỗ trợ tại Bệnh viện dã chiến thuộc địa bàn tỉnh Long An, hoàn thành nhiệm vụ và trở về an toàn.

Các hoạt động văn hoá, lễ hội, văn nghệ tại các chùa trong năm đều dừng; hoạt động cầu an, cầu siêu thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Trung ương Giáo hội, tránh tập trung đông người.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hoá tổng kết công tác Phật sự năm 2021

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đánh giá cao những kết quả GHPGVN tỉnh Thanh Hoá đạt được trong năm 2021.

Trong dịp đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN, Ni trưởng Thích Nữ Đàm Nhung được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Đại đoàn kết, Thượng toạ Thích Tâm Đức được Bộ Nội vụ tặng Bằng khen, 22 Tăng ni, Phật tử được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Tại hội nghị, các tăng ni và đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho phương hướng hoạt động của Phật giáo tỉnh nhà để năm 2022 đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hoá tổng kết công tác Phật sự năm 2021

Đồng chí Lê Thị Huyền, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh tặng quà chúc mừng các tân Thượng toạ, tân Ni sư.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hoá tổng kết công tác Phật sự năm 2021

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trao Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhân dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã tặng hoa và quà chúc mừng 2 tân Thượng toạ, 5 tân Ni sư; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trao Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

NGUYỄN MAI


NGUYỄN MAI

Từ khóa:Phật giáo

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]