(Baothanhhoa.vn) - Chiều 29 - 8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản tháng 8-2019. Các đồng chí: Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Phạm Minh Thiệu, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, đồng chủ trì hội nghị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Giao ban công tác báo chí, xuất bản tháng 8-2019

Chiều 29 - 8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản tháng 8-2019. Các đồng chí: Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Phạm Minh Thiệu, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, đồng chủ trì hội nghị.

Giao ban công tác báo chí, xuất bản tháng 8-2019

Toàn cảnh hội nghị giao ban báo chí, xuất bản tháng 8-2019.

Tháng 8 năm 2019, các cơ quan báo, đài đã bám sát định hướng, tập trung tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng- an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh; các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế, đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh. Trong đó nổi bật là cơ quan báo, đài đã tuyên truyền, phản ánh kịp thời, toàn diện về tình hình mưa lũ và những thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3 ở một số huyện miền núi tỉnh ta, đặc biệt là huyện Quan Sơn, Mường Lát. Đồng thời phản ánh tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các đoàn của Trung ương, địa phương và nhân dân, doanh nghiệp đã hỗ trợ ứng phó và giúp đỡ nhân dân vùng lũ kịp thời sơ tán người và tài sản, cứu trợ, khôi phục sản xuất sớm ổn định cuộc sống. Biểu dương tinh thần dũng cảm, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, những tấm gương dũng cảm, hành động đẹp với người dân vùng lũ. Tuyên truyền đậm các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di Chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày mất của Người, nổi bật là Cuộc thi "Học tập Di Chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh", hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề "Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di Chúc của Người", trưng bày chuyên đề "Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" thu hút đông đảo cán bộ đảng viên, nhân dân đến dâng hương, dâng hoa, tham quan. Cơ quan báo, đài cũng thông tin về đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đến làm việc tại Nhật Bản, nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và môi trường thuận lợi của tỉnh để xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư của Nhật Bản hợp tác đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền về quán triệt, kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và các chỉ thị, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Về Kinh tế - xã hội, phản ánh, đánh giá những kết quả tích cực của tỉnh, trong đó có công tác cải cách thủ tục hành chính, thu hút vốn đầu tư, phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, chăm sóc lúa mùa, phòng chống dịch bệnh mùa hè, an toàn thực phẩm, công tác biểu dương học sinh giỏi các kỳ thi... Bên cạnh đó, công tác quốc phòng - an ninh và một số nội dung khác được tuyên truyền kịp thời. Hoạt động của các cơ quan báo chí Trung ương tại Thanh Hoá cơ bản ổn định và đã phản ánh một số hoạt động vi phạm trong khai thác, quản lý tài nguyên, ô nhiễm môi trường ở một số đơn vị. Công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý, xuất bản, phát hành báo chí tiếp tục được quan tâm theo dõi kịp thời và toàn diện về các thông tin trên báo chí.

Thảo luận tại hội nghị, các ý kiến phát biểu đã phân tích làm rõ những kết quả về công tác tuyên truyền trong tháng 8, đồng thời nêu phương hướng tuyên truyền tháng 9 và những tháng cuối năm.

Phát biểu định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 9, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu đậm các hoạt động thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hình ảnh Bác Hồ với Thanh Hóa, công tác chỉnh trang, nâng cấp những điểm di tích Bác Hồ về thăm Thanh Hóa, đáp ứng nhu cầu người dân và du khách đến thăm quan, đồng thời tuyên truyền công tác hiến, tặng các hiện vật, di vật liên quan đến Bác Hồ cho bảo tàng làm vật trưng bày, nhằm lưu giữ và giới thiệu, giáo dục cho các thế hệ sau. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan báo, đài tuyên truyền sâu những hình ảnh, giá trị truyền thống tốt đẹp của người Thanh Hóa và thống kê số lượng các tác phẩm tuyên truyền về nội dung này để đánh giá, rút kinh nghiệm tuyên truyền có chất lượng, hiệu quả hơn. Đồng chí giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục phát các bộ phim tư liệu về Bác Hồ với Thanh Hóa, không khí các đoàn đến thăm viếng, dâng hương và triển lãm các tư liệu về Bác để người dân trong và ngoài tỉnh được biết. Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, phóng viên cơ quan báo chí, xuất bản ở địa phương. Làm rõ thêm kết quả các cơ quan chức năng, đơn vị giải quyết những việc cơ quan báo, đài nêu nhưng ngành chức năng, địa phương chưa giải quyết thỏa đáng, nhằm hạn chế phát sinh điểm nóng, phức tạp.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]