(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 – 2020 do Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần XVIII đề ra, trong 3 năm qua, toàn tỉnh đã giảm 47.135 hộ nghèo (từ 128.893 hộ xuống còn 81.758 hộ).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Giai đoạn 2016 – 2018, toàn tỉnh giảm hơn 47.000 hộ nghèo

Thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 – 2020 do Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần XVIII đề ra, trong 3 năm qua, toàn tỉnh đã giảm 47.135 hộ nghèo (từ 128.893 hộ xuống còn 81.758 hộ).

Theo đó, sau 3 năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 13,51% xuống còn 8,43%, bình quân giảm 2,54% mỗi năm. Riêng 11 huyện miền núi của tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo giảm 7,68%, tức giảm từ 25,79% số hộ xuống còn 18,1% số hộ. Các huyện đồng bằng ven biển giảm được 4,87% số hộ nghèo, tương đương từ 10,9% số hộ xuống còn 6,03% số hộ. Tại các thành phố, thị xã, sau 3 năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm thêm 1,82%, tương đương từ 4,58% số hộ xuống còn 2,76% số hộ.

Sau khi thực hiện nhiều giải pháp giảm nghèo, có 15 huyện, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân cao hơn chỉ tiêu đề ra điển hình như: Như Thanh, Như Xuân, Quan Sơn, Đông Sơn, Triệu Sơn...


Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]