(Baothanhhoa.vn) - Ngày 22-1, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống sinh hoạt và thăm, tặng quà một số hộ gia đình chính sách tại huyện Nông Cống.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra sản xuất đầu năm và tặng quà gia đình chính sách huyện Nông Cống

Ngày 22-1, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống sinh hoạt và thăm, tặng quà một số hộ gia đình chính sách tại huyện Nông Cống.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra sản xuất đầu năm và tặng quà gia đình chính sách huyện Nông Cống

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà mẹ liệt sĩ, bà Đỗ Thị Ngân, xã Tế Thắng.

Thăm, chúc tết huyện Nông Cống, thay mặt các công chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị huyện Nông Cống tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đồng thời cần sâu sát cơ sở, quan tâm chăm lo nhiều hơn nữa đời sống người dân. Trong sản xuất phải bảo đảm đúng khung thời vụ cho cây trồng, vật nuôi, tăng cường phòng trừ dịch bệnh gia súc, gia cầm, trong đó chú trọng khung thời vụ gieo cấy lúa. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao vui xuân, tăng cường quản lý các dịch vụ văn hóa, lễ hội trong dịp tết, phòng trừ mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau tết.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra sản xuất đầu năm và tặng quà gia đình chính sách huyện Nông Cống

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà cho thương binh 4/4 Vũ Văn Nhánh, xã Vạn Hòa.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Phát cùng đoàn công tác đã đến chúc tết, tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho các hộ gia đình chính sách: Đỗ Thị Ngân, mẹ liệt sĩ ở thôn Đậu Yên và Trần Thị Môn (chất độc hóa học) ở thôn Quả Cảm, xã Tế Thắng; thương binh 4/4 Vũ Văn Nhánh ở thôn Tân Dân, xã Vạn Hòa. Đoàn cũng đã đi kiểm tra tình hình sản xuất, thăm mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả của hộ anh Vũ Văn Út, thôn Thổ Nan, xã Tế Thắng.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]