(Baothanhhoa.vn) - Sáng 11-7, Ủy ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam, Chủ tịch UBĐKCG tỉnh và các Phó Chủ tịch UBĐKCG tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Dự dội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tôn giáo, Công an tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đồng bào công giáo Thanh Hóa tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Sáng 11-7, Ủy ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam, Chủ tịch UBĐKCG tỉnh và các Phó Chủ tịch UBĐKCG tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Dự dội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tôn giáo, Công an tỉnh.

Đồng bào công giáo Thanh Hóa tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam, Chủ tịch UBĐKCG tỉnh và các Phó Chủ tịch UBĐKCG tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, UBĐKCG từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào công giáo ở các giáo xứ, giáo họ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phát động, hướng dẫn bà con giáo dân thực hiện và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động; các phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” do UBĐKCG Việt Nam phát động; phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng quê hương. Từ các phong trào thi đua, ở các giáo xứ, giáo họ đã xuất hiện những mô hình, điển hình trong phát triển sản xuất, kinh doanh giỏi. Nổi bật, giáo dân các giáo xứ Ba Làng, Nghi Sơn (Tĩnh Gia) đã đầu tư đóng mới tàu đánh bắt hải sản, có công suất lớn đem lại thu nhập cao; mô hình trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn Vietgap của giáo họ Thủ Trịnh, thuộc giáo xứ Hữu Lễ (Quảng Xương); giáo dân giáo xứ Thượng Chiểu, xã Hải Lĩnh (Tĩnh Gia) đóng góp 380 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn...

Đồng bào công giáo Thanh Hóa tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được bà con giáo dân ở các giáo xứ duy trì. Các giáo xứ đã phối hợp với ban công tác mặt trận ở khu dân cư, tổ hoà giải vận động bà con giáo dân tích cực tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn xứ đạo bình yên. Bên cạnh đó, UBĐKCG tỉnh từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức và kêu gọi các được nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ, hỗ trợ người nghèo, người tàn tật cô đơn, đồng bào bị thiên tai lũ lụt; xây dựng quỹ khuyến học, tổ chức chương trình khám chữa bệnh từ thiện. Những kết quả đạt được trên các mặt công tác của UBĐKCG từ tỉnh đến cơ sở thời gian qua đã góp phần cùng các cấp ủy, chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng bào công giáo Thanh Hóa tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Toàn cảnh hội nghị.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, UBĐKCG tỉnh tiếp tục vận động các giáo xứ, giáo họ và đồng bào công giáo dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một số điểm và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Động viên bà con công giáo tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước và công tác từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trưởng, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]