(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2020), trong hai ngày 14 và 15-7, Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa, do đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương, viếng các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2020), trong hai ngày 14 và 15-7, Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa, do đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương, viếng các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên (Đồi A1).

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thành ủy TP Thanh Hóa. Cùng dự lễ có đại diện lãnh đạo sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa thắp nén hương thơm lên phần mộ các anh hùng liệt sĩ.

Trong niềm xúc động, biết ơn vô hạn, tại các nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên (Đồi A1), Him Lam, Tông Khao, Độc Lập, nghĩa trang liệt sỹ ngành giao thông vận tải B142, đồng chí Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân và đoàn công tác đã đặt vòng hoa, dâng hương, kính cẩn nghiêng mình dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên

Thành viên trong đoàn đại biểu tỉnh thắp nén hương thơm lên phần mộ các anh hùng liệt sĩ.

Trong cuộc kháng chiến đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, địa danh Điện Biên từng là chiến trường diễn ra cuộc quyết chiến chiến lược của quân và dân ta với kẻ thù, mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ kéo dài 56 ngày đêm. Để làm nên chiến thắng oanh liệt “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, hàng vạn cán bộ, chiến sỹ quân đội, du kích, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong đã nằm lại trên mảnh đất tỉnh Điện Biên anh hùng, trong đó có nhiều người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa. Tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Điện Biên hiện có hơn 800 mộ phần của các liệt sĩ quê Thanh Hóa đã xác định được danh tính.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên

Thành viên trong đoàn đại biểu tỉnh thắp nén hương thơm lên phần mộ các anh hùng liệt sĩ.

Riêng Nghĩa trang liệt sĩ Đồi A1 có mộ của hơn 700 liệt sĩ quê Thanh Hóa, trong đó có phần mộ của Anh hùng liệt sĩ Tô Vĩnh Diện, người con sinh ra ở xã Nông Trường (Nông Cống) - nay thuộc huyện Triệu Sơn, đã anh dũng lấy thân mình chèn pháo trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử năm 1954.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên

Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên (Đồi A1).

Năm 2020, với rất nhiều các sự kiện quan trọng của Đảng, của quê hương, đất nước; nhiều nhiệm vụ lớn hệ trọng đang đặt ra với những thời cơ thuận lợi và thách thức đan xen; Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện đoàn kết một lòng, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, hăng hái thi đua lao động, sản xuất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt là xây dựng tỉnh Thanh Hoá trở thành tỉnh khá của cả nước và trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030 để xứng đáng với sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Điện Biên, ban quản lý các nghĩa trang đã thường xuyên quan tâm, chăm sóc chu đáo phần mộ các anh hùng liệt sĩ, trong đó có phần mộ các anh hung liệt sĩ là con em tỉnh Thanh Hóa.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]