(Baothanhhoa.vn) - Ngày 26-7, Hội LHPN huyện Quảng Xương đã tổ chức Đại hội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có lãnh đạo huyện Quảng Xương, các xã, thị trấn trên địa bàn và 189 đại biểu đại diện cho các tầng lớp phụ nữ trong huyện.

Đại hội Hội LHPN huyện Quảng Xương lần thứ XXV

Ngày 26-7, Hội LHPN huyện Quảng Xương đã tổ chức Đại hội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có lãnh đạo huyện Quảng Xương, các xã, thị trấn trên địa bàn và 189 đại biểu đại diện cho các tầng lớp phụ nữ trong huyện.

Đại hội Hội LHPN huyện Quảng Xương lần thứ XXV

Toàn cảnh đại hội

Nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể xã hội, các tầng lớp phụ nữ đã đoàn kết, thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đóng góp tích cực vào sự phát triển của huyện. Đời sống của phụ nữ được cải thiện, trình độ được nâng lên, chị em ngày càng tự tin, chủ động tham gia vào các hoạt động xã hội. Công tác bình đẳng giới đạt được những kết quả tích cực, vai trò của phụ nữ trong huyện ngày càng được khẳng định. Các phong trào thi đua, cuộc vận động của Hội được cụ thể hóa và vận dụng một cách phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, mang lại quyền, lợi ích thiết thực cho hội viên, phụ nữ, được chị em hưởng ứng tham gia tích cực và đạt kết quả cao.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được đổi mới, phân công trách nhiệm cụ thể, tăng cường công tác kiểm tra giám sát; Chú trọng xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình mới, mô hình hoạt động có hiệu quả; tăng cường phối hợp, khai thác nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Các chỉ tiêu Đại hội lần thứ XXIV đề ra đều đạt và vượt.

Những đóng góp to lớn của các tầng lớp phụ nữ trong huyện đã được cấp ủy, chính quyền và Hội cấp trên ghi nhận. Phong trào hoạt động của Hội luôn được tỉnh xếp loại xuất sắc, nhiều năm liền được Trung ương Hội tặng Bằng khen, Chủ tịch UBND tỉnh tặng 3 cờ thi đua. Đặc biệt năm 2019 Hội LHPN huyện Quảng Xương được tặng Huân Chương lao động hạng Nhì.

Đại hội Hội LHPN huyện Quảng Xương lần thứ XXV

Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Quảng Xương nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Tự tin - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN huyện Quảng Xương đề ra 10 chỉ tiêu, 3 khâu đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm cùng 3 nhóm giải pháp, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phấn đấu trở thành huyện NTM nâng cao vào năm 2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 36 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên. Đồng chí Phạm Thị Thu tái cử Chủ tịch Hội LHPN huyện Quảng Xương nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội Hội LHPN huyện Quảng Xương lần thứ XXV

Nhân dịp này Huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ huyện đã tặng bức trướng mang dòng chữ: “Phát huy truyền thống, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh vì hạnh phúc, bình đẳng, phát triển của phụ nữ; góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh” cho Hội LHPN huyện Quảng Xương.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]