(Baothanhhoa.vn) - Sáng 23-8, tại UBND phường Trường Thi, Ban Đoàn kết Công giáo TP Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc TP Thanh Hóa lần thứ III

Sáng 23-8, tại UBND phường Trường Thi, Ban Đoàn kết Công giáo TP Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc TP Thanh Hóa lần thứ III

Các đại biểu dự Đại hội.

Dự đại hội có đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành cấp tỉnh; Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh; lãnh đạo Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa cùng 56 đại biểu chính thức đại diện cho 5.395 giáo dân trên địa bàn thành phố.

Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc TP Thanh Hóa lần thứ III

Toàn cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2022, Ban Đoàn kết Công giáo, các tổ đoàn kết công giáo trên địa bàn TP Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước như: “Xây dựng xứ họ đạo tiên tiến”, “Xây dựng gia đình công giáo gương mẫu”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện…

Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc TP Thanh Hóa lần thứ III

Đại diện Ban Đoàn kết Công giáo thành phố trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2022, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng bào công giáo tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cộng đồng dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh - trật tự; tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở cơ sở.

Qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo từ thiện.

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đồng bào công giáo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch tại địa phương; tham gia truy vết, thăm hỏi, tặng quà các khu cách ly, các chốt kiểm soát dịch. Đặc biệt, hưởng ứng tuần lễ “Hướng về thành phố mang tên Bác” và các tỉnh phía Nam, đồng bào công giáo thành phố đã ủng hộ 95 tấn nhu yếu phẩm các loại trị giá gần 2 tỷ đồng; ủng hộ quỹ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh và thành phố 250 triệu đồng, đóng góp 10 tấn gạo, 2 tấn rau, hàng nghìn thùng mì tôm và các mặt hàng thiết yếu khác.

Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc TP Thanh Hóa lần thứ III

Lãnh đạo TP Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát huy truyền thống đoàn kết và những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Đoàn kết Công giáo TP Thanh Hóa đề ra 10 chỉ tiêu cụ thể đó là tuyên truyền, vận động các hộ công giáo xây dựng gia đình văn hóa đạt từ 90% trở lên; đến năm 2027 tỷ lệ gia đình giáo dân gương mẫu đạt 75% trở lên; 3/3 giáo xứ đăng ký đạt tiêu chuẩn giáo xứ tiên tiến; 100% ủy viên Ban Đoàn kết Công giáo thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% học sinh phổ cập giáo dục đúng độ tuổi…

Để hoàn thành thắng lợi 10 chỉ tiêu chủ yếu, Đại hội đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn để triển khai thực hiện.

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy viên Ban Đoàn kết Công giáo TP Thanh Hóa khóa III, nhiệm kỳ 2022 - 2027; hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tố Phương


Tố Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]