(Baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày 29 và 30-5, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Như Thanh đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Như Thanh lần thứ V

Trong 2 ngày 29 và 30-5, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Như Thanh đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Như Thanh lần thứ V

Toàn cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ 2014-2019, công tác Hội và phong trào thanh niên huyện Như Thanh đã đạt được những kết quả quan trọng. Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên được triển khai nghiêm túc, hình thức đa dạng, đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu của thanh niên như tổ chức diễn đàn “Thanh niên với pháp luật”, “Thanh niên với văn hóa giao thông”… Chương trình “Xây dựng văn hóa đọc trong thanh niên” được các cấp hội, đặc biệt các cơ sở hội khối cơ quan, trường học chú trọng triển khai thông qua tổ chức các chương trình giới thiệu sách hay, bổ ích cho thanh niên tìm đọc; huy động các nguồn lực trang bị các tủ sách kỹ năng, sách giải trí cho thanh niên các xã khó khăn. Hoạt động giáo dục, cảm hóa và xây dựng các mô hình hỗ trợ thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương được các cơ sở hội nghiêm túc thực hiện; chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện” được triển khai sâu rộng, đem lại hiệu ứng xã hội tích cực. Hàng năm, Ủy ban Hội LHTN huyện đồng loạt phát động 4 đợt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường trong toàn huyện; kiện toàn, duy trì hoạt động hiệu quả của 21 đội thanh niên xung kích bảo vệ môi trường…

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Như Thanh lần thứ V

Nhiệm kỳ 2019-2024, với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Như Thanh bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, hội nhập, phát triển”, công tác Hội và phong trào thanh niên huyện Như Thanh tập trung làm tốt công tác giáo dục lý tưởng, truyền thống, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trong thanh niên, phấn đấu 100% cán bộ, hội viên được quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội; 100% Hội LHTN cơ sở hàng năm tổ chức ít nhất 2 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên; mỗi hội viên Hội LHTN tham gia ít nhất 2 hoạt động tình nguyện trong năm; 100% các cơ sở hội xây dựng ít nhất 1 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế…

Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN huyện nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 27 uỷ viên.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]