(Baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày 19 và 20-7, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Triệu Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Đại hội có đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Mai Nhữ Thắng, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn và 175 đại biểu chính thức.

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Triệu Sơn lần thứ XVI

Trong 2 ngày 19 và 20-7, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Triệu Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Đại hội có đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Mai Nhữ Thắng, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn và 175 đại biểu chính thức.

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Triệu Sơn lần thứ XVI

Trong nhiệm kỳ qua Ban Chấp hành Hội LHPN huyện đã luôn bám sát định hướng của hội cấp trên, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm các phong trào, các đợt thi đua, các cuộc vận động; chủ động lựa chọn các phần việc, hoạt động cụ thể gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tập trung hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, chuyển giao KHKT, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường tiếp tục có bước phát triển vượt bậc; các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, giúp phụ nữ thoát nghèo có địa chỉ được đẩy mạnh.

Năm 5 qua Hội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn khởi sự kinh doanh cho trên 500 hội viên, phụ nữ làm chủ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ và phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp. Vận động tiết kiệm tại 254 tổ/nhóm phụ nữ, tiết kiệm trên 8 tỷ đồng đã hỗ trợ giúp cho 982 hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn phát triển sản xuất. Thông qua các hoạt động hỗ trợ, thiết thực, hiệu quả, các cấp Hội đã giúp cho 445 phụ nữ nghèo thoát nghèo, đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 0.89%.

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Triệu Sơn lần thứ XVI

Phát huy vai trò, chức năng đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em, BCH Hội LHPN Triệu Sơn đã tích cực tham mưu và tăng cường công tác giám sát việc thực hiện chính sách liên quan đến phụ nữ trẻ em. Trong đó đã hỗ trợ xây dựng 17 nhà mái ấm tình thương trị giá 338 triệu đồng; hàng năm đều vận động ủng hộ tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn; tân binh trước khi lên đường nhập ngũ. Chất lượng hoạt động của tổ chức Hội ngày càng được nâng lên, 100% cơ sở hội xếp loại khá trở lên; toàn huyện có 40.376 hội viên tham gia sinh hoạt hội, đạt tỷ lệ 76.7%.

Sau một nhiệm kỳ nỗ lực cố gắng đến nay 6/6 nhóm chỉ tiêu Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đề ra đều đạt và vượt, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng huyện Triệu Sơn ngày càng phát triển.

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Triệu Sơn lần thứ XVI

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới Đại hội đã bầu 42 chị vào BCH hội LHPN huyện Triệu Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu 11 đại biểu đi dự Đại hội Hội LHPN tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thùy Dung


Thùy Dung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]