(Baothanhhoa.vn) - Ngày 23-6, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ đội Biên phòng tỉnh lần thứ X

Ngày 23-6, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ đội Biên phòng tỉnh lần thứ X

Nhiệm kỳ qua, với nhiều cách làm hay, linh hoạt, sáng tạo, đoàn viên, thanh niên các đơn vị đã bám sát chỉ tiêu nghị quyết, lựa chọn vấn đề ưu tiên có trọng tâm, trọng điểm; công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên luôn được coi trọng; nội dung, phương thức được đổi mới, triển khai hoạt động hiệu quả công tác Đoàn và phong trào Thanh niên.

Kết quả đó được thể hiện qua các hoạt động cụ thể như: Phát huy vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, luôn sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác được giao, khắc phục khó khăn, tích cực tham gia tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới, vùng biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ

Trong công tác phòng, chống dịch COVID -19, tuổi trẻ BĐBP đã thể hiện được trách nhiệm, bản lĩnh, ý chí kiên cường bám trụ trên biên giới, “ăn bám núi, ngủ bám rừng” thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vừa thiết lập “vành đai thép khép kín”, ngăn ngừa dịch bệnh không để lây nhiễm qua biên giới.

Trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống ma tuý và tội phạm, đoàn viên, thanh niên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc địa bàn, đối tượng, dũng cảm, mưu trí, trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới, vùng biển.

Đoàn viên thanh niên các tổ đội công tác địa bàn luôn khắc phục khó khăn, bám dân, bám địa bàn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các tổ chức đoàn, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn nhân dân áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt, thực hiện các mô hình kinh tế, giúp dân xóa đói, giảm nghèo; tổ chức nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, chương trình kết nghĩa giữa các Đồn biên phòng với các lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn; nhận đỡ đầu 11 em học sinh Lào có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, với mức hỗ trợ 500.000đ/em/tháng; mở 3 lớp dạy học, xóa mù chữ cho 80 học viên; nhận đỡ đầu, giúp đỡ cho 95 em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, với mức hỗ trợ 500.000đ/em/tháng.

Bằng những việc làm thiết thực và ý nghĩa, tuổi trẻ BĐBP tỉnh đã được các cấp, các ngành ghi nhận đánh giá cao, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Với tinh thần “Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, Đại hội đã nhất trí thông qua 8 nhiệm vụ, chỉ tiêu trong giai đoạn 2022-2027; đồng thời bầu ra 6 đại biểu ưu tú đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa.

Quốc Toản


Quốc Toản

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]