(Baothanhhoa.vn) - ính đến giữa tháng 11, các địa phương và đơn vị có liên quan đã thu được 14,2 tỷ đồng cho quỹ phòng chống thiên tai năm 2019. Đây là nguồn bổ sung cần thiết cho việc hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bản tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đã thu 14,2 tỷ đồng Quỹ Phòng chống thiên tai 2019

ính đến giữa tháng 11, các địa phương và đơn vị có liên quan đã thu được 14,2 tỷ đồng cho quỹ phòng chống thiên tai năm 2019. Đây là nguồn bổ sung cần thiết cho việc hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bản tỉnh.

Đã thu 14,2 tỷ đồng Quỹ Phòng chống thiên tai 2019

Khu tái định cư bản Na Chừa, xã Mường Chanh (Mường Lát) được tỉnh hỗ trợ xây dựng sau đợt bão lũ 2017.

Từ tháng 1-2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 214/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa. Từ đó, hàng năm, việc thu quỹ được các địa phương, đơn vị liên quan lập kế hoạch, tuyên truyền rộng rãi về ý nghĩa để triển khai thu quỹ.

Sau gần 4 năm, toàn tỉnh đã thu được gần 88,8 tỷ đồng, chi hỗ trợ cho các công trình hư hỏng, xây dựng nhà cửa, hỗ trợ đời sống người dân các vùng thiệt hại nặng do thiên tai. Năm 2017, quỹ đã chi gần 2 tỷ đồng, năm 2018 chi hơn 29 tỷ đồng và các tháng đầu năm 2019 đã chi gần 22,7 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Tin và ảnh: Linh Trường



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]