(Baothanhhoa.vn) - Nhằm chăm lo tốt hơn, hiệu quả hơn lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động (NLĐ), tạo môi trường giao lưu, học hỏi, động viên NLĐ làm việc hăng say, nâng cao năng suất lao động, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động cao điểm “Tháng Công nhân” năm 2022.

Đa dạng các hoạt động trong “Tháng Công nhân” năm 2022

Nhằm chăm lo tốt hơn, hiệu quả hơn lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động (NLĐ), tạo môi trường giao lưu, học hỏi, động viên NLĐ làm việc hăng say, nâng cao năng suất lao động, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động cao điểm “Tháng Công nhân” năm 2022.

Đa dạng các hoạt động trong “Tháng Công nhân” năm 2022

Công nhân Công ty TNHH giầy Venus Việt Nam trong ca sản xuất.

Theo kế hoạch, lễ phát động “Tháng Công nhân” diễn ra vào ngày 28-4-2022 tại Khu công nghiệp Lễ Môn (TP Thanh Hóa).

Tại lễ phát động sẽ diễn ra nhiều chương trình ý nghĩa như khám bệnh cho công nhân, lao động, hiến máu tình nguyện; các hoạt động tư vấn việc làm, tư vấn pháp luật, nói chuyện chuyên đề, tư vấn sức khoẻ miễn phí cho công nhân, lao động; tổ chức hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” năm 2022; khen thưởng, biểu dương sáng kiến tiêu biểu và đơn vị có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID - 19” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; tặng quà cho công nhân là đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn”…

Đa dạng các hoạt động trong “Tháng Công nhân” năm 2022

Thông qua tổ chức hoạt động cao điểm “Tháng công nhân” năm 2022 nhằm thông tin, tuyên truyền đến đoàn viên, NLĐ các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tổ chức công đoàn và doanh nghiệp, góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp niềm tin, giác ngộ giai cấp, ý thức tuân thủ pháp luật; vận động NLĐ tin tưởng, gắn bó và tích cực tham gia các hoạt động do tổ chức Công đoàn Việt Nam tổ chức.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp Công đoàn trong việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình, đặc biệt là đề xuất phương thức, cách thức mới, hiệu quả chăm lo lợi ích cho đoàn viên và NLĐ.

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]