(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam (6-12-1989 – 6-12-2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2019), tối 6-12, tại Trung tâm Hội nghị 25B (TP Thanh Hóa), Hiệp hội doanh nhân CCB tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp “Tri ân đồng đội”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chương trình truyền hình trực tiếp “Tri ân đồng đội”

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam (6-12-1989 – 6-12-2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2019), tối 6-12, tại Trung tâm Hội nghị 25B (TP Thanh Hóa), Hiệp hội doanh nhân CCB tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp “Tri ân đồng đội”.

Chương trình truyền hình trực tiếp “Tri ân đồng đội”

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cùng các đại biểu dự chương trình tuyền hình trực tiếp “Tri ân đồng đội”.

Dự chương trình có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Hiệp hội doanh nhân CCB Việt Nam; đại diện lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cùng một số Hiệp hội doanh nhân CCB các tỉnh bạn.

Chương trình truyền hình trực tiếp “Tri ân đồng đội”

Các đại biểu và đông đảo doanh nhân CCB tỉnh được giao lưu với Mẹ Việt Nan Anh hùng Bùi Thị Long, ở xã Mậu Lâm (Như Thanh) và các CCB tiêu biểu.

Sau chương trình văn nghệ chào mừng, các đại biểu và đông đảo doanh nhân CCB tỉnh đã được giao lưu với Mẹ Việt Nan Anh hùng Bùi Thị Long, ở xã Mậu Lâm (Như Thanh); CCB Nguyễn Văn Hồng, ở xã Hoằng Đại (Hoằng Hoá); CCB Nguyễn Mạnh Hùng, doanh nhân ở thị trấn Tĩnh Gia (Tĩnh Gia).

Chương trình truyền hình trực tiếp “Tri ân đồng đội”

Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại chương trình truyền hình trực tiếp “Tri ân đồng đội”.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cộng đồng các doanh nhân CCB tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, cảm ơn những đóng góp của Hiệp hội doanh nhân CCB tỉnh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị từng doanh nghiệp, doanh nhân CCB tỉnh chủ động rà soát, xây dựng chiến lược kinh doanh sao cho phù hợp với năng lực sản xuất và nhu cầu thị trường. Bên canh đó, tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị, cơ cấu cấu lại nguồn nhân lực, tài chính và đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; tăng cường liên kết hợp tác để nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng chí cũng mong muốn, các thành viên trong hiệp hội nỗ lực phấn đấu, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp, doanh nhân CCB, những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” với khát vọng vươn lên làm giàu cho bản thân và quê hương, đất nước. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền cũng khẳng định: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, ổn đinh, thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân CCB nói riêng, cộng đồng doanh nghiệp nói chung phát triển lớn mạnh và bền vững.

Chương trình truyền hình trực tiếp “Tri ân đồng đội”

Doanh nhân CCB Nguyễn Duy Nở đóng góp cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2020.

Tại chương trình truyền hình trực tiếp “Tri ân đồng đội”, các doanh nhân CCB tỉnh đã đăng ký tặng nhà tình nghĩa năm 2020; đóng góp cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2020.

Chương trình truyền hình trực tiếp “Tri ân đồng đội”

Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các doanh nhân CCB tỉnh có thành tích trong phát triển kinh tế và đóng góp cho các hoạt động xã hội, từ thiện.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 7 doanh nhân CCB tỉnh có thành tích trong phát triển kinh tế và đóng góp cho các hoạt động xã hội, từ thiện. Hiệp hội doanh dân CCB Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 22 doanh nhân CCB tỉnh Thanh Hoá vì đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, hoạt động và phát triển Hiệp hội năm 2019. Hiệp hội CCB tỉnh Thanh Hoá tặng Giấy khen cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, hoạt động và phát triển hiệp hội năm 2019.

Chương trình truyền hình trực tiếp “Tri ân đồng đội”

Tiết mục văn nghệ trong chương trình.

Chương trình truyền hình trực tiếp “Tri ân đồng đội” do Hiệp hội doanh nhân CCB tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh tổ chức nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc của doanh nhân CCB tỉnh đối với các bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, đồng chí, đồng đội. Đồng thời, biểu dương những doanh nhân CCB làm kinh tế giỏi và tích cực với phong trào xã hội năm 2019.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]