(Baothanhhoa.vn) - Sáng 21-6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị Ban Tổ chức chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ X - năm 2022 tại tỉnh Thanh Hóa.

Chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ X - năm 2022 sẽ tổ chức tại TP Thanh Hóa và huyện Yên Định

Sáng 21-6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị Ban Tổ chức chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ X - năm 2022 tại tỉnh Thanh Hóa.

Chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ X - năm 2022 sẽ tổ chức tại TP Thanh Hóa và huyện Yên Định

Hội nghị có sự tham gia của đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các đơn vị địa phương liên quan.

Theo kế hoạch, chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ X - năm 2022 sẽ tổ chức tại TP Thanh Hóa và huyện Yên Định từ ngày 13 đến 16-7. Chương trình sẽ bắt đầu vào ngày 13-7 với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như tổ chức diễu hành tuyên truyền về bệnh tan máu bẩm sinh; ý nghĩa cao đẹp của hiến máu tình nguyện, chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” năm 2022; dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng; tặng quà cho 20 hộ gia đình chính sách.

Chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ X - năm 2022 sẽ tổ chức tại TP Thanh Hóa và huyện Yên Định

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế phát biểu tại hội nghị.

Lễ khai mạc chương trình sẽ tổ chức tại Trung tâm hội nghị 25B vào sáng 14-7. Ban Tổ chức phát động chương trình “Hành trình đỏ” đồng thời tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hiến máu tình nguyện hiện nay; tuyên truyền về các bệnh bẩm sinh, di truyền, đặc biệt là bệnh tan máu bẩm sinh, bệnh rối loạn đông máu; tiếp tục phát động hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện tới các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa sẽ tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân, gia đình hiến máu tiêu biểu.

Chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ X - năm 2022 sẽ tổ chức tại TP Thanh Hóa và huyện Yên Định

Đại diện Công đoàn viên chức tỉnh đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Tham gia và đăng ký hiến máu trong khuôn khổ chương trình có 3.000 người là cán bộ, công chức, viên chức đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, sinh viên, người lao động đến từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với mục tiêu tiếp nhận trên 1.800 đơn vị máu.

Ngày 16-7, chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” sẽ tiếp tục được tổ chức tại huyện Yên Định với sự tham gia của 1.200 tình nguyện viên, phấn đấu tiếp nhận từ 800 đơn vị máu trở lên.

Chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ X - năm 2022 sẽ tổ chức tại TP Thanh Hóa và huyện Yên Định

Đại diện huyện Yên Định - đơn vị tổ chức chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” vào ngày 16-7.

Tại hội nghị, đại diện Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, các sở, ban, ngành và các đơn vị, địa phương liên quan đã thống nhất phương án tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ X - năm 2022, bảo đảm an toàn, thành công tốt đẹp, đạt kết quả cao nhất.

Chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ X - năm 2022 sẽ tổ chức tại TP Thanh Hóa và huyện Yên Định

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Quốc Thanh phát biểu kết luận hội nghị.

Năm 2021, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, Chương trình Hành trình đỏ “Kết nối dòng máu Việt” đã được tổ chức an toàn, hiệu quả với sự tham gia của gần 3.700 tình nguyện viên, tiếp nhận được 3.372 đơn vị máu.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]