(Baothanhhoa.vn) - Sáng 14-3, Ban Thường vụ Hội Nhà báo tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 7 Ban Chấp hành Hội Nhà báo khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Phạm Minh Thiệu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh chủ trì hội nghị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chuẩn bị tốt các điều kiện hướng tới chào mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Sáng 14-3, Ban Thường vụ Hội Nhà báo tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 7 Ban Chấp hành Hội Nhà báo khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Phạm Minh Thiệu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2018), 25 năm thành lập Hội Nhà báo tỉnh (24-6-1993 – 24-6-2018) và bàn các giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng tầm Giải báo chí Trần Mai Ninh. Theo đó, kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam năm nay, Hội Nhà báo tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động như: Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao giải Giải báo chí Trần Mai Ninh năm 2017; tổ chức giải bóng đá người làm báo lần thứ 3... Đặc biệt, năm nay Hội nhà báo tỉnh sẽ tổ chức liên hoan tiếng hát người làm báo Thanh Hóa lần thứ nhất. Đây là sân chơi bổ ích, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để những người làm báo cùng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Nhà báo tỉnh cũng được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Nhân dịp này, ngoài xuất bản cuốn tạp chí số đặc biệt, các hoạt động kỷ niệm của Hội Nhà báo tỉnh sẽ gắn liền với các hoạt động chào mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Giải báo chí Trần Mai Ninh tổ chức hằng năm được nhiều người làm báo tham gia tích cực. Mỗi tác phẩm, mỗi tác giả được vinh danh không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực, tiếp thêm sức mạnh để người làm báo nỗ lực hết mình để có những tác phẩm báo chí xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển đi lên của tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã bàn nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng Giải báo chí Trần Mai Ninh, trong đó điểm mới năm nay là quy chế chấm và xét giải được phân theo 2 loại hình báo chí là báo in – báo điện tử và báo phát thanh – truyền hình; các tác phẩm cũng được xếp loại theo nhóm giải.


Tố Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]