Bình yên Nà Ón
Nà Ón là một trong những bản tái định cư của huyện Mường Lát sau ảnh hưởng của đợt bão lũ năm 2019. Cuộc sống của người dân tái định cư nơi đây đang ổn định trở lại, bình yên bên bờ sông Mã.
Theo chân Đại úy Triệu Văn Tý, Đội trưởng đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Trung Lý và Phó Chủ tịch UBND xã Trung Lý Ngân Văn Lon, chúng tôi đến khu tái định cư bản Nà Ón. Đây là bản có 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Năm 2019 do ảnh hưởng mưa bão số 3 đã khiến cho nhiều hộ dân sập nhà, nhiều hộ thuộc diện phải di dời nằm trong khu vực có nguy cơ cao sạt lở.
Sau cơn bão số 3 năm 2019 có 54 hộ dân bị ảnh hưởng về nhà ở. Để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, huyện Mường Lát đã phối hợp với các cơ quan chức năng khảo sát địa chất, tìm mặt bằng bố trí tái định cư cho người dân. Khu tái định cư bản Nà Ón cách bản Nà Ón cũ gần 3km, hiện nay được xây dựng trên địa bàn bản Xa Lao, gần cầu Chiềng Nưa, xã Trung Lý.
Ngày 21-12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang đã ký quyết định 5403/QĐ-UBND về việc phê duyệt nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình khu TĐC bản Nà Ón, xã Trung Lý, huyện Mường Lát. Đây là dự án xây dựng mới khu TĐC để phục vụ cho 54 hộ dân ở bản Nà Ón bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 năm 2019 được bố trí nơi ở mới.
UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao cho UBND huyện Mường Lát làm chủ đầu tư xây dựng khu TĐC; hệ thống giao thông đấu nối với QL16, đường bê tông chạy trong khu TĐC, trường học, hệ thống cấp nước sinh hoạt được xây dựng bể chứa, đường ống, bể thu nước đầu nguồn; hệ thống cấp điện.
Các hộ dân bản Nà Ón được hỗ trợ kinh phí nhà ở bị thiệt hại do lũ gây ra với nhà bị sập hoàn toàn là 300 triệu đồng/nhà; nhà bị thiệt hại rất nặng được hỗ trợ 200 triệu đồng/nhà. Ngoài ra tỉnh cũng đã hỗ trợ các nhà bị thiệt hại dưới 30% và di dời khẩn cấp.
Khu tái định cư bản Nà Ón cách bản Nà Ón cũ gần 3km, hiện nay được xây dựng trên địa bàn bản Xa Lao, gần cầu Chiềng Nưa, xã Trung Lý.
Trưởng bản khu tái định cư Nà Ón Sùng Seo Mềnh cho biết: Hiện bản Nà Ón có 54 hộ, hơn 300 khẩu, chủ yếu hộ nghèo, cận nghèo. Được Đảng, Nhà nước quan tâm, bà con về khu tái định cư mới đã ổn định cuộc sống. Hiện nay chỉ còn thiếu nhà văn hóa. Bản mong có nhà văn hóa để bà con có địa điểm sinh hoạt, vui chơi, tổ chức cuộc họp.
Bên những ngôi nhà, vườn rau xanh được bà con trồng để cải thiện cuộc sống.
Anh Giàng A Nu chăm sóc cây cảnh trong khuôn viên gia đình.
Những em bé ngủ ngon trên lưng mẹ.
Các em trong độ tuổi đến trường đều được đến lớp học cái chữ.
Những phụ nữ Mông tranh thủ may vá, thêu thùa, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Cán bộ xã, bộ đội biên phòng của Đồn Biên phòng Trung Lý, ban quản lý bản đến thăm hộ dân trong bản, tuyên truyền, vận động bà con thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.
Xã Trung Lý mong muốn xây dựng bản Nà Ón trở thành bản nông thôn mới trong nay mai.
Ngọc Huấn - Kiều Huyền
{name} - {time}
- 2024-03-28 21:38:00
Quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất vũ khí hóa học
- 2024-03-28 21:27:00
Bịt lỗ hổng cháy nổ ngay lập tức
- 2021-12-17 13:15:00
Khám phá những dạng vân tay cơ bản trong sinh trắc vân tay
Giảm nguy cơ buôn người và tăng sự hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân thông qua các mô hình phát triển kinh tế phù hợp
Lao động, đoàn viên là F0 được Công đoàn hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng
Ký kết hợp tác cung ứng và dịch chuyển lao động quốc tế gắn với đào tạo kỹ năng nghề tỉnh Thanh Hóa
Máy móc hay con người tạo ra giá trị?
Dành hơn 435 tỷ đồng tặng quà Tết cho người có công
Trọn niềm đam mê với khóa học thiết kế nội thất ngắn hạn tại Trung tâm Arcline
Xử lý nghiêm xe chở quá số người, tăng giá vé trong dịp Tết
Hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gái bị bạo lực và bàn giao Bộ đồ dùng thiết yếu dành cho nữ nông dân có nguy cơ bị bạo hành
Đẩy mạnh tuyên truyền tiêm phòng vắc xin phòng, chống dịch COVID-19