(Baothanhhoa.vn) - Sáng 4-5, UBND huyện Triệu Sơn phối hợp với Hội Sinh vật cảnh tỉnh Thanh Hóa đã bế mạc Triển lãm và Hội chợ sinh vật cảnh huyện Triệu Sơn năm 2022.

Bế mạc triễn lãm và Hội chợ sinh vật cảnh huyện Triệu Sơn năm 2022

Sáng 4-5, UBND huyện Triệu Sơn phối hợp với Hội Sinh vật cảnh tỉnh Thanh Hóa đã bế mạc Triển lãm và Hội chợ sinh vật cảnh huyện Triệu Sơn năm 2022.

Bế mạc triễn lãm và Hội chợ sinh vật cảnh huyện Triệu Sơn năm 2022

Triển lãm diễn ra từ ngày 26-4 đến ngày 4-5 tại Mặt bằng quy hoạch khu dân cư Nam Cống chéo, Tỉnh lộ 514, thị trấn Triệu Sơn thu hút trên 1.900 tác phẩm sinh vật cảnh tiêu biểu, trong đó có 300 tác phẩm tầm đại, 600 tác phẩm trung, 1.000 tác phẩm bon sai. Triển lãm có quy mô 100 gian hàng thương mại, trong đó có 4 gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP của tỉnh và huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Thiệu Hóa, 96 gian hàng trưng bày các sản phẩm hoa, cây cảnh nghệ thuật, gỗ lũa, đá quý của các nghệ nhân, chủ nhà vườn, các hội sinh vật cảnh, các câu lạc bộ, các doanh nghiệp sinh vật cảnh trong huyện, trong tỉnh và ngoài tỉnh.

Trong thời gian diễn ra triển lãm đã có trên 10.000 lượt khách tham quan.

Bế mạc triễn lãm và Hội chợ sinh vật cảnh huyện Triệu Sơn năm 2022

Triển lãm đã đáp ứng tốt nhu cầu thưởng lãm nghệ thuật cây cảnh, trở thành sân chơi bổ ích góp phần đem lại niềm vui sáng tạo, tạo khí thế mới trong xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

Bế mạc triễn lãm và Hội chợ sinh vật cảnh huyện Triệu Sơn năm 2022

Nhân dịp này, UBND huyện Triệu Sơn đã khen thưởng cho 13 tập thể và 75 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động phát triển sinh vật cảnh và tích cực tham gia Hội chợ triển lãm sinh vật cảnh huyện Triệu Sơn lần thứ nhất năm 2022.

Văn Hùng


Văn Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]