(Baothanhhoa.vn) - Sáng 20-4, Ban liên lạc Ban Xây dựng 67-CIENCO 5 Thanh Hóa (Hội Cựu TNXP tỉnh) đã tổ chức gặp mặt truyền thống các đội TNXP Thanh Hóa chống Mỹ nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập (23-4-1967 -23-4-2022). Dự buổi gặp mặt có đồng Chí Nguyễn Bá Thơm, Trưởng ban Xây dựng 67 toàn quốc.

Ban liên lạc Ban Xây dựng 67- CIENCO 5 Thanh Hóa gặp mặt truyền thống

Sáng 20-4, Ban liên lạc Ban Xây dựng 67-CIENCO 5 Thanh Hóa (Hội Cựu TNXP tỉnh) đã tổ chức gặp mặt truyền thống các đội TNXP Thanh Hóa chống Mỹ nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập (23-4-1967 -23-4-2022). Dự buổi gặp mặt có đồng Chí Nguyễn Bá Thơm, Trưởng ban Xây dựng 67 toàn quốc.

Ban liên lạc Ban Xây dựng 67- CIENCO 5 Thanh Hóa gặp mặt truyền thống

Các đại biểu dành phút tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh.

Trong không khí ấm tình đồng chí, đồng đội, các đại biểu, đại diện các ban liên lạc và thành viên Ban Xây dựng 67 Thanh Hóa đã cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng.

Ban liên lạc Ban Xây dựng 67- CIENCO 5 Thanh Hóa gặp mặt truyền thống

Trưởng Ban Liên lạc Xây dựng 67 Thanh Hóa ôn lại truyền thống hoạt động.

Ban Xây dựng 67 ra đời trong hoàn cảnh khốc liệt của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược do đồng chí Phan Trầm làm Trưởng ban. Ban được tiếp nhận quân từ các Binh trạm 12, Binh trạm 14 và Binh trạm 16 thuộc Đoàn 559. Từ năm 1968, Ban Xây dựng 67 tiếp tục được bổ sung các đội TNXP thuộc nhiệm kỳ 2, 3 các đội công nhân thuộc ngành giao thông và các đội dân công hỏa tuyến của các tỉnh miền Bắc.

Ban liên lạc Ban Xây dựng 67- CIENCO 5 Thanh Hóa gặp mặt truyền thống

Chươ=ng trình văn nghệ tại buổi gặp mặt.

Trên các tuyến đường trục ngang, đường sông, đường giao liên, đường bưu điện và đường ống xăng dầu nối từ Đông Trường Sơn sang Tây Trường Sơn đế quốc Mỹ ngày đêm sử dụng các loại máy bay dội bom bắn phá ác liệt xuống các tuyến đường trọng yếu của ta hòng chia cắt chi viện từ miền Bắc vào niềm Nam, nhiều đồng chí, đồng đội của Ban đã hy sinh, bị thương khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhưng toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Ban Xây dựng 67 vẫn một lòng quyết tâm, giữ vững ý chí, giữ huyết mạch các tuyến giao thông, các tuyến đường Trường Sơn cho đến ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975).

Kết thúc chiến tranh, hơn 1000 đồng chí thuộc Ban đã hy sinh, trong đó có 415 cán bộ, chiến sỹ là người Thanh Hóa.

Ban liên lạc Ban Xây dựng 67- CIENCO 5 Thanh Hóa gặp mặt truyền thống

Đại diện đơn vị truyền thống phát biểu tại lễ gặp mặt.

Tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tình đồng chí, đồng đội, Ban liên lạc xây dựng 67 tỉnh Thanh Hóa đã luôn quan tâm đến đồng đội và có nhiều hoạt động nghĩa tình như tham gia tu sửa nghĩa trang, ủng hộ phòng chống lụt bão, giúp đồng đội khó khăn.

Ban liên lạc Ban Xây dựng 67- CIENCO 5 Thanh Hóa gặp mặt truyền thống

Đồng chí Nguyễn Bá Thơm, Trưởng Ban liên lạc Ban Xây dựng 67 toàn quốc tặng hoa chúc mừng.

Ban liên lạc Ban Xây dựng 67- CIENCO 5 Thanh Hóa gặp mặt truyền thống

Nhân dịp này, Hội Cựu TNXP tỉnh đã tặng cán bộ, chiến sĩ Ban liên lạc Xây dựng 67 Thanh Hóa Cờ truyền thống mang dòng chữ “Phát huy truyền thống Thanh niên xuong phong Thanh Hóa anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân - Chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp”.

Ban liên lạc Ban Xây dựng 67- CIENCO 5 Thanh Hóa gặp mặt truyền thống

Đại diện Ban vận động Quỹ Bầu ơi trao tặng chăn ấm cho hội viên.

Ban liên lạc Ban Xây dựng 67- CIENCO 5 Thanh Hóa gặp mặt truyền thống

Nhân dịp này, gia đình đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã tặng Ban Liên lạc lẵng hoa chúc mừng và 50 triệu đồng; Qũy Bầu ơi do bà Trương Thị Tuyết Nhung làm Trưởng ban trao tặng 250 chiếc chăn ấm trị giá 150 triệu đồng cho 250 hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]