(Baothanhhoa.vn) - Ngày 26-3, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Thanh Hoá đã đến thăm hỏi, động viên gia đình 4 học sinh bị tại nạn giao thông, trong đó có 3 cháu bị tử vong do rơi xuống mương và bị ngạt tại xã Hưng Lộc. Cùng tham gia đoàn có đại diện Tỉnh đoàn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và huyện Hậu Lộc.

Ban ATGT tỉnh thăm hỏi gia đình 4 học sinh bị tai nạn tại huyện Hậu Lộc

Ngày 26-3, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Thanh Hoá đã đến thăm hỏi, động viên gia đình 4 học sinh bị tại nạn giao thông, trong đó có 3 cháu bị tử vong do rơi xuống mương và bị ngạt tại xã Hưng Lộc. Cùng tham gia đoàn có đại diện Tỉnh đoàn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và huyện Hậu Lộc.

Ban ATGT tỉnh thăm hỏi gia đình 4 học sinh bị tai nạn tại huyện Hậu Lộc

Ban ATGT tỉnh thăm hỏi gia đình 4 học sinh bị tai nạn tại huyện Hậu Lộc

Ban ATGT tỉnh thăm hỏi gia đình 4 học sinh bị tai nạn tại huyện Hậu Lộc

Đại diện lãnh đạo văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình có học sinh tử vong do tai nạn giao thông.

Đoàn công tác đã tặng quà, chia sẻ về những mất mát của gia đình các nạn nhân bị tử vong, động viên gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống.

Trước tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về trật tự, ATGT diễn ra phổ biến như chưa đủ tuổi điều khiển xe phân khối lớn, không đội mũ bảo hiêm, phóng nhanh, vượt ẩu, dàn hàng ngang, chở quá số người theo quy định, Ban ATGT đề nghị các đơn vị chức năng, địa phương tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền pháp luật ATGT cho người dân, nhất là thanh, thiếu niên nhằm giáo dục ý thức, nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân khi tham gia giao thông, tăng cường xử lý học sinh vi phạm các quy định về trật tự ATGT, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Ban ATGT tỉnh thăm hỏi gia đình 4 học sinh bị tai nạn tại huyện Hậu Lộc

Đoàn công tác thăm hỏi, động viên cháu Phạm Thị Khánh Vy sớm ổn định sức khỏe, tinh thần sau vụ tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 25-3 tại xã Hưng Lộc (Hậu Lộc) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 học sinh tử vong.

Ban ATGT tỉnh thăm hỏi gia đình 4 học sinh bị tai nạn tại huyện Hậu Lộc

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, cháu Mai Thị Bảo Yến sinh năm 2009 điều khiển xe máy BKS 29G1-162.08 chở theo 3 cháu là Trình Thị Vân sinh năm 2009, Phạm Thị Khánh Vy sinh năm 2009, Đặng Thị Trang sinh năm 2010 (cả 4 cháu đều ở xã Ngư Lộc, Hậu Lộc), khi đi đến ngã ba đường nội đồng thôn Phú Lương xe bị lao xuống mương nội đồng khiến 3 cháu Yến, Vân, Trang bị ngạt nước, tử vong tại chỗ, cháu Vy được người dân phát hiện cứu kịp thời.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Khánh Phương


Khánh Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]