(Baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng Thư kêu gọi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hoá về việc tiếp tục tham gia phòng, chống thành công đại dịch COVID-19, sáng 24-8 Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Sầm Sơn đã phát động ủng hộ phòng, chống COVID -19.

TP Sầm Sơn tổ chức lễ phát động ủng hộ phòng, chống COVID-19

Hưởng ứng Thư kêu gọi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hoá về việc tiếp tục tham gia phòng, chống thành công đại dịch COVID-19, sáng 24-8 Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Sầm Sơn đã phát động ủng hộ phòng, chống COVID -19.

TP Sầm Sơn tổ chức lễ phát động ủng hộ phòng, chống COVID-19

Toàn cảnh lễ phát động quyên góp, ủng hộ phòng, chống COVID -19.

Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, ngay sau buổi phát động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TP Sầm Sơn đã quyên góp ủng hộ được gần 90 triệu đồng để ủng hộ các lực lượng tuyến đầu đang dốc sức, ngày đêm phòng, chống dịch COVID-19.

TP Sầm Sơn tổ chức lễ phát động ủng hộ phòng, chống COVID-19

TP Sầm Sơn tổ chức lễ phát động ủng hộ phòng, chống COVID-19

TP Sầm Sơn tổ chức lễ phát động ủng hộ phòng, chống COVID-19

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy TP Sầm Sơn ủng hộ phòng, chống dịch COVID -19.

Được biết, đây là lần thứ ba TP Sầm Sơn tổ chức quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Lần thứ nhất, thực hiện Công văn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa về việc “Vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống COVID- 19”, TP Sầm Sơn đã vận động được 1.286 triệu đồng, trong đó chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa 500 triệu đồng, chuyển về Quỹ Phòng, chống COVID -19 thành phố Sầm Sơn 650 triệu đồng; thăm hỏi, hỗ trợ các chốt kiểm dịch, các khu cách ly và lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID -19 với số tiền 57 triệu đồng. Lần thứ hai hưởng ứng tuần lễ “Hướng về thành phố mang tên Bác”, Ủy ban MTTQ TP Sầm Sơn đã vận động toàn thể cán bộ, hội viên và Nhân dân ủng hộ được 2,745 tấn hàng hóa, với giá trị 203 triệu đồng để hỗ trợ Nhân dân, công nhân lao động TP Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Những đóng góp, hỗ trợ tiền, hàng hóa của cán bộ, Nhân dân TP Sầm Sơn không chỉ có giá trị vật chất mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, cộng đồng trách nhiệm, góp phần cùng Đảng, Nhà nước có thêm nguồn lực trong công tác phòng chống, dịch bệnh COVID-19.

Ngân Hà


Ngân Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]