(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Công điện số 24/CĐ-UBND ngày 11-8 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó kể từ 12 giờ 00 ngày 12-8-2021, Thanh Hóa tạm dừng bán hàng ăn, uống tại chỗ, chỉ được bán hàng mang về.

Ngày đầu tiên Thanh Hóa dừng bán hàng ăn uống tại chỗ: Các nhà hàng, quán ăn thực hiện nghiêm túc

Thực hiện Công điện số 24/CĐ-UBND ngày 11-8 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó kể từ 12 giờ 00 ngày 12-8-2021, Thanh Hóa tạm dừng bán hàng ăn, uống tại chỗ, chỉ được bán hàng mang về.

Ngày đầu tiên Thanh Hóa dừng bán hàng ăn uống tại chỗ: Các nhà hàng, quán ăn thực hiện nghiêm túc

Chiều 12-8, ghi nhận tại Nhà hàng Bao Công, xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, nhằm đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện theo Công điện của tỉnh, nhà hàng đã thực hiện bán đồ ăn mang về.

Ngày đầu tiên Thanh Hóa dừng bán hàng ăn uống tại chỗ: Các nhà hàng, quán ăn thực hiện nghiêm túc

Anh Nguyễn Văn Công, chủ nhà hàng Bao Công cho biết, lượng khách đến nhà hàng đã giảm 80% do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chủ yếu phục vụ lái xe đường dài. Từ ngày 9-8, nhà hàng đã thực hiện bán đồ ăn mang về để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày đầu tiên Thanh Hóa dừng bán hàng ăn uống tại chỗ: Các nhà hàng, quán ăn thực hiện nghiêm túc

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều nhà hàng ăn uống trên tuyến Quốc lộ 1A đều giảm số lượng khách hàng. Một số nhà hàng đã đóng cửa, dừng hoạt động, còn lại một số vẫn hoạt động nhưng đã thực hiện nghiêm theo Công điện số 24 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày đầu tiên Thanh Hóa dừng bán hàng ăn uống tại chỗ: Các nhà hàng, quán ăn thực hiện nghiêm túc

Không chỉ riêng Nhà hàng Bao Công, nhiều nhà hàng ở khu vực Cầu Ghép, địa phận giáp ranh thị xã Nghi Sơn, Quảng Xương cũng đã dán biển chỉ bán đồ ăn mang về nhằm đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày đầu tiên Thanh Hóa dừng bán hàng ăn uống tại chỗ: Các nhà hàng, quán ăn thực hiện nghiêm túc

Ghi nhận tại Trung tâm thương mại Vincom Thanh Hóa, theo đại diện ban quản lý trung tâm, đơn vị có 12 gian hàng chuyên kinh doanh dịch vụ ăn uống. Hiện nay, chỉ còn lại 2 cửa hàng đồ ăn nhanh và quán cafe vẫn đang hoạt động.

Ngày đầu tiên Thanh Hóa dừng bán hàng ăn uống tại chỗ: Các nhà hàng, quán ăn thực hiện nghiêm túc

Thực hiện Công điện số 24 của Chủ tịch UBND tỉnh, 2 cửa hàng ăn uống tại Trung tâm thương mại Vincom Thanh Hóa thực hiện nghiêm túc.

Ngày đầu tiên Thanh Hóa dừng bán hàng ăn uống tại chỗ: Các nhà hàng, quán ăn thực hiện nghiêm túc

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hầu hết các cửa hàng ăn uống ở Trung tâm thương mại Vincom Thanh Hóa đều đã đóng cửa.

Ngày đầu tiên Thanh Hóa dừng bán hàng ăn uống tại chỗ: Các nhà hàng, quán ăn thực hiện nghiêm túc

Quán cafe trong Trung tâm thương mại Vincom Thanh Hóa treo biển chỉ bán mang về.

Ngày đầu tiên Thanh Hóa dừng bán hàng ăn uống tại chỗ: Các nhà hàng, quán ăn thực hiện nghiêm túc

Nhiều cửa hàng ăn uống tại khu nhà thương mại thuộc Vincom đều thực hiện nghiêm Công điện số 24.

Ngày đầu tiên Thanh Hóa dừng bán hàng ăn uống tại chỗ: Các nhà hàng, quán ăn thực hiện nghiêm túc

Ghi nhận tại các con phố trên địa bàn thành phố, các cửa hàng ăn, uống đều không bán hàng sử dụng tại chỗ.

Ngày đầu tiên Thanh Hóa dừng bán hàng ăn uống tại chỗ: Các nhà hàng, quán ăn thực hiện nghiêm túc

Hình ảnh ghi nhận tại một quán cơm trên đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, chủ quán đang chuẩn bị ship đồ cho khách.

Ngày đầu tiên Thanh Hóa dừng bán hàng ăn uống tại chỗ: Các nhà hàng, quán ăn thực hiện nghiêm túc

Trên đường Hàng Đồng, phường Điện Biên, nhiều cửa hàng ăn uống cũng treo biển chỉ mang đồ mang về.

Ngày đầu tiên Thanh Hóa dừng bán hàng ăn uống tại chỗ: Các nhà hàng, quán ăn thực hiện nghiêm túc

Trong ngày đầu tiên thực hiện Công điện số 24 của Chủ tịch UBND tỉnh, nhìn chung tại các cửa hàng ăn, uống trên địa bàn tỉnh đều thực hiện nghiêm túc việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, trong đó tạm dừng bán hàng ăn, uống tại chỗ, chỉ được bán hàng mang về.

Tin liên quan:
  • Ngày đầu tiên Thanh Hóa dừng bán hàng ăn uống tại chỗ: Các nhà hàng, quán ăn thực hiện nghiêm túc
    Thanh Hóa tạm dừng bán hàng ăn uống tại chỗ từ 12h, ngày 12-8

    Ngày 11-8, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện số 24/CĐ-UBND gửi Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh các nội dung quan trọng khác, Công điện nêu rõ: Kể từ 12 giờ 00, ngày 12 - 8 - 2021, tạm dừng bán hàng ăn, uống tại chỗ, chỉ được bán hàng mang về.

  • Ngày đầu tiên Thanh Hóa dừng bán hàng ăn uống tại chỗ: Các nhà hàng, quán ăn thực hiện nghiêm túc
    Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá: Tiếp tục tăng cường các biện pháp ...

    Ngày 11-8, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện số 24/CĐ-UBND gửi Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn tỉnh.

  • Ngày đầu tiên Thanh Hóa dừng bán hàng ăn uống tại chỗ: Các nhà hàng, quán ăn thực hiện nghiêm túc
    Các quán ăn, nhà hàng trên quốc lộ 1A qua địa bàn huyện Quảng Xương chỉ được ...

    UBND huyện Quảng Xương vừa có công văn số 2086 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trên địa bàn. Một trong những nội dung đáng chú ý đó là các quán ăn, nhà hàng (kể cả quán ăn sáng) dọc Quốc lộ 1A trên địa bàn huyện không được tổ chức ăn tại chỗ, chỉ được phép bán đồ ăn mang về.

Ngọc Huấn – Hoàng Đông


Ngọc Huấn – Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]