(Baothanhhoa.vn) - Ngày 15-11, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân đã ban hành công văn số 337-CV/HU về việc phê bình tập thể, cá nhân do lơ là, thực hiện không nghiêm các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 trên địa bàn các xã Xuân Lai, Xuân Phú, Nam Giang.

Huyện Thọ Xuân: Phê bình tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh COVID-19

Ngày 15-11, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân đã ban hành công văn số 337-CV/HU về việc phê bình tập thể, cá nhân do lơ là, thực hiện không nghiêm các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 trên địa bàn các xã Xuân Lai, Xuân Phú, Nam Giang.

Huyện Thọ Xuân: Phê bình tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh COVID-19

Trong những ngày qua, dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Thọ Xuân diễn biến hết sức phức tạp, đã có nhiều công dân trở về địa phương từ các tỉnh, thành phố khác dương tính hoặc tái dương tính với vi rút SARS-CoV-2, làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 huyện, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là trong việc rà soát nắm bắt thông tin, hướng dẫn khai báo y tế, phân luồng cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và quản lý chặt chẽ công dân từ các địa phương khác trở về, không được bỏ sót, bỏ lọt đối tượng.

Tuy vậy, tại các xã Xuân Lai, Xuân Phú, Nam Giang vẫn thực hiện không nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống dịch, vẫn còn để xảy ra tình trạng vi phạm như: Không thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm theo quy định, còn để công dân đang cách ly tại nhà đến Trạm y tế lấy mẫu xét nghiệm. Quản lý không chặt chẽ các đối tượng đang cách ly tại nhà, có tình trạng người đang cách ly đi ra ngoài nhà hoặc để người khác vào nhà người đang cách ly, sau đó đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh hoặc làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng…

Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân yêu cầu Đảng ủy, Ban Chỉ đạo và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, Trung tâm Y tế huyện nghiêm túc rút kinh nghiệm từ vụ việc xảy ra tại các xã Xuân Lai, Xuân Phú, Nam Giang để tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường công tác quản lý, giám sát công dân trở về địa phương từ các vùng có dịch COVID-19... để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, không để xảy ra các vụ việc tương tự. Địa phương nào để xảy ra vụ việc vi phạm các quy định trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ xử lý nghiêm theo quy định, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Lê Phượng


Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]