(Baothanhhoa.vn) - Ngày 11-5, tại phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tại đơn vị bầu cử số 2 với cử tri các huyện: Nga Sơn, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc, Hà Trung, Thạch Thành và Thị xã Bỉm Sơn.

Đại tướng Lương Cường và các ứng cử viên ĐBQH khóa XV tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại tỉnh Thanh Hóa

Ngày 11-5, tại phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tại đơn vị bầu cử số 2 với cử tri các huyện: Nga Sơn, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc, Hà Trung, Thạch Thành và Thị xã Bỉm Sơn.

Đại tướng Lương Cường và các ứng cử viên ĐBQH khóa XV tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại tỉnh Thanh Hóa

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử số 2.

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XV đơn vị bầu cử số 2 gồm các ông, bà: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa; Cao Mạnh Linh, Phó Vụ trưởng Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội, Thư ký nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Trịnh Thị Minh Hường, Trưởng phòng Phòng chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động, Thương binh và xã hội; Bùi Thị Hương, Giáo viên Trường THPT Dân tộc nội trú huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Đại tướng Lương Cường và các ứng cử viên ĐBQH khóa XV tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại tỉnh Thanh Hóa

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu IV; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh và gần 600 cử tri dự tại điểm cầu các huyện: Nga Sơn, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc, Hà Trung, Thạch Thành và Thị xã Bỉm Sơn.

Đại tướng Lương Cường và các ứng cử viên ĐBQH khóa XV tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại tỉnh Thanh Hóa

Đại diện an Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa trình bày tiểu sử tóm tắt của 5 ứng cử viên ĐBQH khóa XV.

Tại hội nghị tiếp xúc, vận động bầu cử, sau khi đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày giới thiệu tiểu sử tóm tắt của 5 ứng cử viên ĐBQH khóa XV, từng ứng cử viên đã trình bày với cử tri về chương trình hành động của mình nếu vinh dự được bầu làm ĐBQH khóa XV.

Các ứng cử viên đều bày tỏ mong muốn được cử tri tin tưởng, ủng hộ và nếu trúng cử ĐBQH khóa XV sẽ nỗ lực, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ĐBQH theo quy định của pháp luật, thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; thường xuyên liên hệ chặt chẽ, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết, gần gũi, sâu sát với cử tri, nhất là ở những địa phương nơi mình ứng cử, trở thành cầu nối giữa cử tri, nhân dân với Quốc hội và các cơ quan hữu quan.

Các ứng cử viên cũng cam kết sẽ lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri và thống nhất cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, từ đó phản ánh trung thực, có trách nhiệm những ý kiến đó với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan nhà nước, giúp việc xây dựng các cơ chế, ban hành chính sách, pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước bảo đảm tính khả thi, phù hợp thực tiễn và đạt được sự đồng thuận cao của Nhân dân.

Đại tướng Lương Cường và các ứng cử viên ĐBQH khóa XV tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại tỉnh Thanh Hóa

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.

Đại tướng Lương Cường và các ứng cử viên ĐBQH khóa XV tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại tỉnh Thanh Hóa

Ông Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa trình bày chương trình hành động.

Đại tướng Lương Cường và các ứng cử viên ĐBQH khóa XV tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại tỉnh Thanh Hóa

Bà Bùi Thị Hương, Giáo viên Trường THPT Dân tộc nội trú huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa trình bày chương trình hành động.

Đại tướng Lương Cường và các ứng cử viên ĐBQH khóa XV tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại tỉnh Thanh Hóa

Bà Trịnh Thị Minh Hường, Trưởng phòng Phòng chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh Thanh Hóa trình bày chương trình hành động.

Đại tướng Lương Cường và các ứng cử viên ĐBQH khóa XV tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại tỉnh Thanh Hóa

Ông Cao Mạnh Linh, Phó Vụ trưởng Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội, Thư ký nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trình bày chương trình hành động.

Đại tướng Lương Cường và các ứng cử viên ĐBQH khóa XV tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại tỉnh Thanh Hóa

Trình bày chương trình hành động của mình, Đại tướng Lương Cường bày tỏ vui mừng và vinh dự khi được về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 - tỉnh Thanh Hóa, trực tiếp là 6 huyện, thị - vùng đất giàu truyền thống văn hóa, cách mạng, vùng đất địa linh nhân kiệt, có vị trí chiến lược trọng yếu về chính trị, kinh tế, quân sự, quốc phòng – an ninh, đã có những đóng góp to lớn trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước oai hùng của dân tộc; trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Đại tướng Lương Cường nhận thức sâu sắc rằng, ĐBQH phải là người tiêu biểu, đại diện cho lợi ích của Nhân dân, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV, nguyện sẽ tiếp tục cố gắng hết sức, đem trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu của Nhân dân, xứng đáng lòng tin của cử tri tỉnh Thanh Hóa và Nhân dân cả nước. Cam kết sẽ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến đóng góp có hiệu qủa để thể chế hóa Hiến pháp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào các văn bản pháp luật; tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống các luật, bộ luật, nghị quyết Quốc hội và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; các chính sách, pháp luật liên quan đến chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng nền an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; nhất là các chủ trương, quyết sách liên quan đến phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, trong đó có tỉnh Thanh Hóa...

Đại tướng Lương Cường cũng khẳng định sẽ tích cực, chủ động tham gia đóng góp, đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương; cùng với Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa làm cầu nối giữa tỉnh Thanh Hóa và các địa phương với Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương trong việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, góp phân thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ giai đoạn 2021-2026 và phấn đấu đến năm 2025, Thanh Hóa năm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, như Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị khóa XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã xác định.

Đại tướng Lương Cường và các ứng cử viên ĐBQH khóa XV tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại tỉnh Thanh Hóa

Đại diện cử tri huyện Hà Trung phát biểu ý kiến bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng các ứng viên ĐBQH khóa XV sẽ thực hiện những lời hứa trong chương trình hành động.

Sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cử tri các huyện: Nga Sơn, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc, Hà Trung, Thạch Thành và thị xã Bỉm Sơn bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng các ứng viên ĐBQH khóa XV sẽ thực hiện những lời hứa trong chương trình hành động, có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội, là cầu nối quan trọng, thể hiện ý chí và nguyện vọng của cử tri.

Các cử tri cũng rất phấn khởi được dự hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã và đang tập trung, lãnh đạo thể hiện quyết tâm, đồng lòng ngăn chặn dịch bệnh COVID-19.

Cử tri tại các huyện, thị xã nơi các ứng cử viên, vận động bầu cử cũng đã phản ảnh một số vấn đề được đông đảo Nhân dân và đề xuất, kiến nghị với các ứng cử viên ĐBQH khóa XV có ý kiến đề nghị với Chính phủ, Quốc hội tạo điều kiện phát triển kinh tế biển; ban hành cơ chế hỗ trợ xây dựng chương trình nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; đầu tư xây dựng các tuyến đê ven biển để phòng chống lụt bão; có cơ chế chính sách hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp, tìm đầu ra cho sản xuất nông nghiệp…

Đại tướng Lương Cường và các ứng cử viên ĐBQH khóa XV tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại tỉnh Thanh Hóa

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thay mặt các ứng cử viên phát biểu cám ơn các đại biểu và cử tri tham dự hội nghị.

Thay mặt các ứng cử viên ĐBQH khóa XV đơn vị bầu cử số 2 - tỉnh Thanh Hóa, Đại tướng Lương Cường cho rằng chương trình hành động của các ứng viên được cử tri đồng tình là rất quan trọng và cam kết tiếp tục cụ thể hóa chương trình hành động của mình theo từng năm, trong cả nhiệm kỳ, để có những giải pháp, đóng góp vào sự phát triển của đất nước, của tỉnh Thanh Hóa và các huyện, thị xã mà mình ứng cử.

Đại tướng Lương Cường trân trọng cảm ơn và ghi nhận những tình cảm của cử tri dành sự tin tưởng với các ứng cử viên. Đồng thời nhấn mạnh: Sự tin tưởng của cử tri là động lực để các ứng cử viên tiếp tục nâng cao trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị được giao, rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ lý luận và thực tiễn, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Đối với những vấn đề cử tri đề xuất, kiến nghị của cử tri, Đại tướng Lương Cường đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Thanh Hóa quan tâm giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền; đối với những vấn đề thuộc về Chính phủ, Quốc hội, trên cương vị công tác sẽ tiếp thu và phản ảnh trong thời gian tới.

Đại tướng Lương Cường tin tưởng, từ những tình cảm, trách nhiệm của cử tri, tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử, bảo đảm an toàn, công khai, dân chủ, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]