(Baothanhhoa.vn) - Giai đoạn 2016 – 2018, 3.300 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt huyện, xã, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội tại 11 huyện miền núi được tập huấn, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý ở khu vực miền núi

Giai đoạn 2016 – 2018, 3.300 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt huyện, xã, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội tại 11 huyện miền núi được tập huấn, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL).

Tổ chức 12 hội nghị tuyên truyền về kỹ năng PBGDPL cho 2.400 đại biểu là người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số; trang bị bổ sung sách pháp luật cho tủ sách tại 100 xã nghèo; biên soạn và phát hành hơn 5.000 cuốn đề cương tuyên truyền pháp luật, 27.000 tờ gấp pháp luật, 6.000 cuốn bản tin tư pháp... Tổ chức 459 đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý tại các xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn với trên 23.000 lượt người tham dự; biên soạn 763 chuyên mục về trợ giúp pháp lý, duy trì hoạt động tổng đài đường dây nóng về trợ giúp pháp lý; phối hợp với 145 xã nghèo và 159 thôn, bản đặc biệt khó khăn để phát thanh các chuyên mục trên loa truyền thanh xã, thôn, bản.


Hoài Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]