(Baothanhhoa.vn) - – Lực lượng Cảnh sát kinh tế và Quản lý thị trường Thanh Hóa vừa kịp thời phát hiện, bắt giữ hơn 2.000 khẩu súng đồ chơi bạo lực nhập lậu chuẩn bị đem đi tiêu thụ dịp Tết Trung thu.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát hiện, thu giữ hơn 2.000 khẩu súng đồ chơi bạo lực nhập lậu

– Lực lượng Cảnh sát kinh tế và Quản lý thị trường Thanh Hóa vừa kịp thời phát hiện, bắt giữ hơn 2.000 khẩu súng đồ chơi bạo lực nhập lậu chuẩn bị đem đi tiêu thụ dịp Tết Trung thu.

Lực lượng chức năng kiểm tra số đồ chơi thu giữ được.

Trước đó, ngày 8-9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Đội quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra hành chính đối với cơ sở kinh doanh đồ chơi Tuấn Hiền có địa chỉ tại ki ốt số 36 chợ Vườn Hoa, phường Lam Sơn và kho chứa hàng trên đường Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản và thu giữ hơn 2.000 khẩu súng đồ chơi các loại, trong đó chủ yếu là các loại súng bắn đạn nhựa, có thể gây nguy hiểm nếu được đem ra sử dụng. Toàn bộ số đồ chơi trên đều mang nhãn dán có chữ Trung Quốc.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở kinh doanh là ông Ông Lê Nguyên Tuấn (sinh năm 1963) đã không xuất trình được bất kì giấy tờ nào liên quan đến số đồ chơi trên theo quy định của pháp luật. Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số đồ chơi bạo lực nguy hiểm nói trên, đồng thời tiến hành xử lý theo quy định.

Ngày 9-9, lực lượng chức năng đã làm các thủ tục để tiến hành tiêu hủy số đồ chơi nguy hiểm nói trên theo quy định của pháp luật. Được biết, nếu trót lọt, số đồ chơi nói trên sẽ được đem đi tiêu thụ trong dịp Tết Trung thu sắp tới.


MC

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]