(Baothanhhoa.vn) - Xã Nghi Sơn cách trung tâm huyện Tĩnh Gia 25 km về phía Nam, gồm có 4 thôn với 2.590 hộ với 9.278 nhân khẩu; trong đó có 526 hộ/2.168 khẩu theo đạo Công giáo. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Nghi Sơn đã thường xuyên tuyên truyền cho đồng bào công giáo tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hiệu quả từ việc vận động bà con giáo dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở xã Nghi Sơn

Xã Nghi Sơn cách trung tâm huyện Tĩnh Gia 25 km về phía Nam, gồm có 4 thôn với 2.590 hộ với 9.278 nhân khẩu; trong đó có 526 hộ/2.168 khẩu theo đạo Công giáo. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Nghi Sơn đã thường xuyên tuyên truyền cho đồng bào công giáo tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiệu quả từ việc vận động bà con giáo dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở xã Nghi Sơn

Cấp ủy, chính quyền xã Nghi Sơn phối hợp với lực lượng biên phòng vận động đồng bào công giáo giữ gìn an ninh trật tự trên biển.

Căn cứ vào đặc thù của địa phương, cấp ủy, chính quyền xã Nghi Sơn tập trung triển khai tốt công tác vận động quần chúng (VĐQC) thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng khu dân cư công giáo văn hóa, gia đình giáo dân văn hóa làm nền tảng xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự (ANTT). Hằng năm, Đảng ủy xã Nghi Sơn đều có nghị quyết chuyên đề về công tác tuyên truyền VĐQC; trong đó chú trọng tới đồng bào công giáo nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển và củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Ngay sau khi có nghị quyết, cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội triển khai công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Thông qua hệ thống phát thanh của địa phương; đến từng hộ gia đình giáo dân để tuyên truyền, vận động và lồng ghép trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt của các câu lạc bộ “Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển”, câu lạc bộ hội nông dân phối hợp với lực lượng biên phòng, cán bộ làm công tác tuyên truyền VĐQC “bám dân, bám địa bàn”, nắm chắc tình hình và tuyên truyền, vận động các chức sắc và giáo dân trên địa bàn xã thực hiện tốt các quy định về hoạt động tôn giáo và tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với mô hình “Cụm dân cư vùng giáo an toàn”. Cán bộ VĐQC đã tranh thủ sự ủng hộ của linh mục, chánh trương, trùm trưởng trong giáo xứ thông qua các buổi giao giảng lồng ghép nội dung tuyên truyền cho giáo dân chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận động bà con giáo dân thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, “sống tốt đời, đẹp đạo”; “kính chúa yêu nước”, nâng cao ý thức cảnh giác không để các đối tượng xấu lợi dụng xuyên tạc, lôi kéo, kích động âm mưu phá hoại “khối đại đoàn kết dân tộc”.

Cùng với các biện pháp tuyên truyền, vận động, cấp ủy, chính quyền xã Nghi Sơn đã cùng phối hợp với Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Nghi Sơn duy trì và củng cố hoạt động của 4 tổ tự quản về ANTT và 14 tổ tàu thuyền đoàn kết đánh bắt hải sản trên biển, xây dựng điểm mô hình “Khu dân cư vùng giáo tiên tiến và an toàn về ANTT” tại thôn Bắc Sơn. Qua công tác tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương, từ linh mục quản xứ đến hội đồng giáo xứ đã nhận thức rõ việc xây dựng mô hình “Khu dân cư vùng giáo tiên tiến và an toàn về ANTT”. Trong các buổi lễ cũng như cuộc sống thường ngày, linh mục và hội đồng giáo xứ đã lồng ghép các nội dung của mô hình phong trào để giáo dục bà con giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng tình đoàn kết lương - giáo, đoàn kết thôn xóm, giữ vững ANTT trên địa bàn, cùng nhau xây dựng khu dân cư vùng giáo thành khu dân cư vùng giáo tiên tiến. Bên cạnh đó, Đảng ủy phối hợp với Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Nghi Sơn đã củng cố, xây dựng cơ sở chính trị tại 4 thôn góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể như: Ban công tác mặt trận, chi hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội nông dân..., vận động nhân dân tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, củng cố và duy trì hoạt động của tổ tự quản an ninh và tổ hòa giải các xóm. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên 100% hộ giáo dân trên địa bàn tự nguyện đăng ký thực hiện phong trào xây dựng “Khu dân cư vùng giáo tiên tiến và an toàn về ANTT”, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục vận động nhân dân vùng giáo đẩy mạnh phong trào xây dựng “Xứ đạo Nghi Sơn tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu”; “Xây dựng khu dân cư 3 không”, “Xứ đạo an toàn, không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội”... Hiện nay, trên địa bàn có 95% gia đình giáo dân đạt danh hiệu gia đình công giáo gương mẫu, không có tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội... Nhờ thực hiện tốt xây dựng mô hình trên mà tình hình ANTT trên địa bàn xứ đạo Nghi Sơn có những chuyển biến tích cực, tình trạng trộm cắp và tệ nạn xã hội đã giảm. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới trên địa bàn xã đảo Nghi Sơn.

Với nhiều biện pháp, cách làm phù hợp, thiết thực của cấp ủy, chính quyền xã Nghi Sơn đã từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng vùng giáo, góp phần củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, là cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển, xây dựng hệ thống chính trị tại xã vững mạnh và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Bài và ảnh: Minh Hiếu



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]