(Baothanhhoa.vn) - Sáng 9-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Văn Tích, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hàm Rồng.

Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Văn Tích, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Sáng 9-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Văn Tích, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hàm Rồng.

Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Văn Tích, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Văn Tích.

Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Văn Tích, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Các đại biểu dự buổi lễ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo TP Thanh Hóa, phường Đông Hương và chi bộ khu phố Bình Minh.

Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Văn Tích, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Tại buổi lễ, đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tặng thưởng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Văn Tích, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hàm Rồng.

Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Văn Tích, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đã gắn Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng cho đồng chí Phạm Văn Tích.

Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Văn Tích, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Đồng chí đồng chí Phạm Văn Tích, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hàm Rồng phát biểu tại buổi lễ.

Trong niềm phấn khởi, vinh dự và tự hào khi được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, đồng chí đồng chí Phạm Văn Tích, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hàm Rồng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm động viên của lãnh đạo tỉnh và chính quyền địa phương đã dành cho cá nhân và coi đây là dấu ấn không thể nào quên trong cuộc đời của người đảng viên. Đồng chí mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đưa tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Văn Tích, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chúc mừng đồng chí Phạm Văn Tích.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến chúc mừng đồng chí Phạm Văn Tích được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, và nhấn mạnh: Đồng chí Phạm Văn Tích là đảng viên có nhiều nỗ lực phấn đấu, kiên trì và lâu dài, không mệt mỏi đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng nói chung và Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Đồng chí đã đặc trách nhiều vị trí lãnh đạo, người đứng đầu của cấp ủy, chính quyền của tỉnh Thanh Hóa. Những công hiến và đóng góp của đồng chí Phạm Văn Tích đối với sự phát triển đi lên của tỉnh được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh ghi nhận. Sau khi nghỉ chế độ, đồng chí Phạm Văn Tích vẫn thường xuyên đóng góp nhiều ý kiến với Thường trực Tỉnh ủy đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trên cương vị là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hàm Rồng, đồng chí Phạm Văn Tích đã cùng với các đảng viên, hội viên trong câu lạc bộ tiếp tục đẩy mạnh sinh hoạt để sống vui, sống khỏe. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn trong thời gian tới, đồng chí Phạm Văn Tích tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển đi lên của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục có những ý kiến góp ý cho Thường trực Tỉnh ủy, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tích cực tham gia giáo dục truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập, noi theo.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]