(Baothanhhoa.vn) - Ngày 4-5, Đảng bộ xã Hoằng Thắng (Hoằng Hóa) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là một trong 3 đảng bộ cơ sở được Ban Thường vụ Huyện ủy Hoằng Hóa chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phấn đấu xây dựng Hoằng Thắng trở thành xã kiểu mẫu vào năm 2025

Ngày 4-5, Đảng bộ xã Hoằng Thắng (Hoằng Hóa) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là một trong 3 đảng bộ cơ sở được Ban Thường vụ Huyện ủy Hoằng Hóa chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm.

Phấn đấu xây dựng Hoằng Thắng trở thành xã kiểu mẫu vào năm 2025

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự Đại hội.

Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo huyện Hoằng Hóa, bí thư các xã trên địa bàn huyện và 141 đại biểu chính thức đại diện cho 249 đảng viên của Đảng bộ xã Hoằng Thắng.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân xã Hoằng Thắng đã phát huy truyền thống quê hương cách mạng, anh hùng, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả khá toàn diện. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ, có 24/29 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch (14 chỉ tiêu vượt, 10 chỉ tiêu đạt).

Trong đó, nổi bật, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân đạt 334,08 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 55 triệu đồng/người/năm (tăng 23 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Phấn đấu xây dựng Hoằng Thắng trở thành xã kiểu mẫu vào năm 2025

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Hoằng Thắng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, xã đã quy hoạch, triển khai thực hiện 120 ha đất trồng rau màu tập trung, gắn với sản xuất hàng hóa. Từ đó, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ theo hướng tích cực, đưa các loại cây trồng có giá trị cao vào sản xuất, góp phần tăng thu nhập trên đơn vị canh tác. Giá trị thu nhập/ha canh tác đến năm 2020 ước đạt 169,2 triệu đồng.

Đối với lĩnh vực công nghiệp – xây dựng, địa phương đã phối hợp với các phòng, ngành của huyện, tỉnh hoàn thành quy hoạch chi tiết Cụm Công nghiệp Thái – Thắng và hỗ trợ giúp 23 doanh nghiệp thuê đất vào đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại trên địa bàn.

Đối với chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng NTM tiếp tục được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là cải tạo đường giao thông, khuôn viên công sở, trường học, trạm y tế, hệ thống kênh tưới tiêu thoát nước khu dân cư, điện sáng công cộng…

Công tác xây dựng Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị luôn được quan tâm, đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy và đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý điều hành, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Công tác dân vận và thực hiện dân chủ ở cơ sở được chú trọng, tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay nâng cao các tiêu chí NTM…

Phấn đấu xây dựng Hoằng Thắng trở thành xã kiểu mẫu vào năm 2025

Đảng viên phát biểu tham luận tại Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Hoằng Thắng nhiệm kỳ 2020-2025 đã tập trung thảo luận, thống nhất đề ra phương hướng, mục tiêu phấn đấu cho nhiệm kỳ tới, đó là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, anh hùng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tranh thủ tối đa các nguồn lực, khai thác tiềm năng lợi thế, chủ động khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phấn đấu xây dựng Hoằng Thắng trở thành xã kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 2025.

Phấn đấu xây dựng Hoằng Thắng trở thành xã kiểu mẫu vào năm 2025

Đồng chí Lê Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoằng Hóa phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoằng Hóa ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích phấn khởi mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hoằng Thắng đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời lưu ý thêm một số vấn đề mà Đại hội cần quan tâm thảo luận.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Hoằng Hóa nhấn mạnh: Hoằng Thắng là xã có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội khi nằm trong vùng quy hoạch Cụm Công nghiệp Thái - Thắng. Vì vậy, Đảng bộ xã Hoằng Thắng cần tập trung lãnh đạo, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của xã, đẩy mạnh và phát huy hiệu quả các dự án đầu tư, phát triển các ngành nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ để giải quyết việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trên địa bàn xã. Cùng với đó, cần tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp toàn diện theo phương châm 4 có: Có giá trị kinh tế, năng suất cao; có chất lượng tốt; có thị trường tiêu thụ ổn định; có thu nhập cao cho người nông dân. Đồng thời, thực hiện hoàn thành xây dựng xã NTM nâng cao, tiến tới xã NTM kiểu mẫu…

Phấn đấu xây dựng Hoằng Thắng trở thành xã kiểu mẫu vào năm 2025

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hoằng Thắng, nhiệm kỳ 2020-2025

Với tinh thần khách quan, dân chủ và đúng quy định, Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ huyện Hoằng Hóa lần thứ XXVII.

Việt Hương


Việt Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]