(Baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày 18 và 19-3, Đảng bộ thị trấn Thường Xuân (Thường Xuân) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Xuân lựa chọn là Đại hội điểm, trước khi tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở trên địa bàn toàn huyện. Tới dự đại hội có đại diện Ban tổ chức Tỉnh ủy.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Thường Xuân tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong 2 ngày 18 và 19-3, Đảng bộ thị trấn Thường Xuân (Thường Xuân) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Xuân lựa chọn là Đại hội điểm, trước khi tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở trên địa bàn toàn huyện. Tới dự đại hội có đại diện Ban tổ chức Tỉnh ủy.

Huyện Thường Xuân tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

Toàn cảnh đại hội.

Sau khi xã Xuân Cẩm sáp nhập vào thị trấn theo Nghị quyết 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đảng bộ thị trấn Thường Xuân có 680 đảng viên, sinh hoạt ở 19 chi bộ. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân thị trấn Thường Xuân đã phát huy dân chủ, sáng tạo, đoàn kết, hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Cụ thể, đối với thị trấn tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế giai đoạn 2016-2020, đạt 15,43%; đối với xã Xuân Cẩm đạt 15,2%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 50 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế phát triển đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại- dịch vụ.

Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt được nhiều kết quả, tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng; triển khai nhiều mô hình phát triển sản xuất, như: Trồng chuối tiêu hồng, bưởi Diễn, cam, ớt xuất khẩu, chăn nuôi lợn, bò… Về công tác văn hóa-xã hội, hằng năm đều có 85% hộ đạt gia đình văn hóa, thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; 11/11 thôn, khu phố, trường học, trạm y tế đạt cơ quan văn hóa. chất lượng giáo dục-đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho người dân ngày càng được quan tâm; quốc phòng, an ninh luôn ổn định và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được chăm lo. Trong 5 năm qua, Đảng bộ đã kết nạp được 95 đảng viên mới.

Huyện Thường Xuân tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các đại biểu dự đại hội.

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ thị trấn Thường Xuân phấn đấu thực hiện thành công 25 chỉ tiêu chủ yếu và 3 chương trình trọng tâm, đó là phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ hiện đại, tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát triển dịch vụ, du lịch. Đồng thời, phấn đấu hằng năm có 40 - 45% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đến năm 2025, thương mại - dịch vụ chiếm 32,5%; tiểu thủ công nghiệp - xây dựng chiếm 50%; nông - lâm nghiệp - thủy sản 17,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%; 55% thôn, khu phố, thôn bản đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, đô thị văn minh; 30% thôn, khu phố đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, đô thị văn minh kiểu mẫu…

Trên tinh thần dân chủ đổi mới, đoàn kết, đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Thường Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban chấp hành Đảng bộ xã họp phiên thứ nhất bỏ phiếu bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Khắc Công


Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]