(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12-6, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục ngày làm việc thứ 3

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đồng chí Lê Anh Xuân tái đắc cử Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 12-6, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục ngày làm việc thứ 3

.Đồng chí Lê Anh Xuân tái đắc cử Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo đại hội. Dự đại hội có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

Đồng chí Lê Anh Xuân tái đắc cử Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội đã báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo kết quả phiên họp thứ nhất, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí. Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố và Lê Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy thành phố. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ mới gồm 7 ủy viên, đồng chí Trịnh Văn Thế, Thành ủy viên, Chánh Thanh tra thành phố được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Đồng chí Lê Anh Xuân tái đắc cử Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025

Các đại biểu biểu quyết thông qua số lượng đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đồng chí Lê Anh Xuân tái đắc cử Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025

Các đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, đại hội đã tiến hành bầu cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong chương trình đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã ra mắt, nhận nhiệm vụ. Đại hội thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, 100% đại biểu thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đồng chí Lê Anh Xuân tái đắc cử Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố nhấn mạnh: Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào các văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020 trình tại đại hội. Các ý kiến thảo luận đã phân tích, làm rõ hơn những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, yếu kém, bổ sung và làm phong phú, sâu sắc thêm nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Trên cơ sở phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, nhận định những thời cơ, vận hội mới và cả những khó khăn, thách thức, đại hội đã thảo luận và thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI là sự tiếp nối con đường phát triển đi lên của thành phố, với yêu cầu phát triển cao hơn và bền vững hơn. Mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 đã được đại hội quyết nghị. Phát huy truyền thống đoàn kết, cách mạng và bề dày 216 năm hình thành và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố tiếp tục triển khai, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng; lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm, khâu đột phá; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; vận dụng cơ chế, chính sách phù hợp, khơi dậy tiềm năng lao động sáng tạo trong Nhân dân, tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển đột phá, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thành phố đến năm 2025 trong nhóm đô thị loại I trực thuộc tỉnh hàng đầu cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; xứng đáng với vai trò đô thị tỉnh lỵ, động lực thúc đẩy trong phát triển kinh tế - xã hội của cả tỉnh.

Thu Vui - Trần Thanh.


Thu Vui - Trần Thanh.

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]