(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5-6, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại tá Nguyễn Hữu Thuật, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa: Tổng kết công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng 5-6, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại tá Nguyễn Hữu Thuật, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa: Tổng kết công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2015-2020

Toàn cảnh hội nghị.

Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Quân sự tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, yêu cầu công tác xây dựng Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn triển khai thực hiện toàn diện công tác kiểm tra giám sát. Đã quán triệt, triệt khai thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của trên về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Trong nhiệm kỳ đã kiểm tra 238 lượt tổ chức đảng và 2.685 lượt đảng viên, trong đó có 32 đồng chí cán bộ cao cấp, 387 lượt cấp ủy viên các cấp; giám sát chuyên đề 188 lượt tổ chức đảng, trong đó có 12 đồng chí là cán bộ cao cấp, 66 cấp ủy viên. Riêng khối đảng ủy, chi bộ trực thuộc, kiểm tra 98 lượt tổ chức Đảng, 989 lượt đảng viên, giám sát chuyên đề 71 tổ chức đảng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tham mưu cho các cấp ủy kịp thời giải quyết những vẫn đề phát sinh, vướng mắc ở các đảng bộ, chi bộ… Qua đó tăng cường công tác quản lý, rèn luyện đội ngũ đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, góp phần quan trọng xây dựng các tổ chức Đảng, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại hội nghị, các ý kiến tập trung phân tích làm rõ thêm những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm, đồng thời bổ sung thêm một số giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó có việc nâng cao trách nhiệm, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát của Đảng cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra, cán bộ kiểm tra các cấp; nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, Điều lệ Đảng. Chủ động kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, đồng thời chỉ đạo xem xét giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại đúng nguyên tắc, quy trình và thẩm quyền; xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời các trường hợp vi phạm kỷ luật...

Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa: Tổng kết công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2015-2020

Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa: Tổng kết công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2015-2020

Tại hội nghị, Đảng ủy Quân sự tỉnh tặng giấy khen 4 tập thể và 4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ngọc Lê - Thanh Hải


Ngọc Lê - Thanh Hải

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]