(Baothanhhoa.vn) - Ngày 24 – 5, Đảng bộ Tập đoàn xây dựng Miền Trung tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ Tập đoàn xây dựng Miền Trung lãnh đạo phát triển hiệu quả sản xuất, kinh doanh

Ngày 24 – 5, Đảng bộ Tập đoàn xây dựng Miền Trung tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng bộ Tập đoàn xây dựng Miền Trung lãnh đạo phát triển hiệu quả sản xuất, kinh doanh

Các đại biểu dự Đại hội

Dự Đại hội có đồng chí Lê Anh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND TP Thanh Hóa; Hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh.

Đảng bộ Tập đoàn xây dựng Miền Trung lãnh đạo phát triển hiệu quả sản xuất, kinh doanh

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Tập đoàn xây dựng Miền Trung

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tập đoàn xây dựng Miền Trung tập trung lãnh đạo phát triển hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Tập đoàn đã trúng thầu 25 dự án, với tổng mức đầu tư hơn 14.953 tỷ đồng; hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 29 công trình, dự án; bảo đảm ổn định việc lầm và thu nhập cho người lao động. Trong đó, có một số công trình trọng điểm, như: Đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1), tổng mức đầu tư 3.900 tỷ đồng; nâng cấp đường Hồi Xuân – Tén Tằn, tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng; nạo vét sông Lạch Trường đoạn từ cầu Tào đến cửa Lạch Sung, tổng mức đầu tư hơn 828 tỷ đồng; đường giao thông từ Trạm Biên phòng Nậm Giải – Đồn Biên phòng 517, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, tổng mức đầu tư hơn 238 tỷ đồng…

Đi đôi với đó, tập đoàn đã mở rộng thêm lĩnh vực đầu tư bất động sản, đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và uy tín, thương hiệu của tập đoàn trong lĩnh vực này ngày càng được nâng cao. Cũng trong nhiệm kỳ qua, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 36.03D đã kiểm định hơn 158.000 phương tiện, thu phí sử dụng đường bộ 436 tỷ đồng, phí kiểm định 55,6 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 20%/năm. Đảng bộ Tập đoàn xây dựng Miền Trung đã làm tốt công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đã tạo được nhận thức tốt trong cán bộ, đảng viên và người lao động.

Đồng thời, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ. Thực hiện nghị quyết của Đảng bộ, hàng năm, các chi bộ tập trung rà soát, tạo nguồn phát triển đảng viên mới và trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ tập đoàn đã kết nạp được 32 đảng viên mới.

Đảng bộ Tập đoàn xây dựng Miền Trung lãnh đạo phát triển hiệu quả sản xuất, kinh doanh

Đồng chí Lê Anh Tú, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội đã thảo luận, đề ra nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025, đó là: Đảng bộ Tập đoàn xây dựng Miền Trung tiếp tục đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lức quản lý của chính quyền, củng cố và xây dựng đoàn thể vững mạnh. Tổ chức phát động các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, kịp thời động viên khen thưởng, nhân rộng điển hình. Phấn đấu tổng doanh thu hàng năm tăng từ 8 đến 10%, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu ổn định hàng năm đạt bình quân từ 1 đến 2%, thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 5 đến 10%. Đảng bộ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền, phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Phấn đấu trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu; kết nạp từ 15 đến 20 đảng viên mới, hàng năm có từ 40 đến 60% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh trở lên, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, tróng đó 90 đến 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đảng bộ Tập đoàn xây dựng Miền Trung lãnh đạo phát triển hiệu quả sản xuất, kinh doanh

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn xây dựng Miền Trung, khóa IV, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Anh Tú, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, ghi nhận, chức mừng thành tích Đảng bộ Tập đoàn xây dựng Miền Trung đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tiếp tục tập trụng lãnh đạo để đạt kết quả sản xuất, kinh doanh cao hơn. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng thi công các công trình. Duy trì, giữ vững, mở rộng thị trường đang kiểm phương tiện xe cơ giới đường bộ; lĩnh vực đầu tư bất động sản, đầu tư hạ tầng khu công nghiệp. Quan tâm đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; có chính sách thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chăm lo đời sống cho người lao động.

Đảng bộ Tập đoàn xây dựng Miền Trung lãnh đạo phát triển hiệu quả sản xuất, kinh doanh

Đồng chí Lê Anh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; lãnh đạo Hội doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn xây dựng Miền Trung, khóa IV, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Với tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn xây dựng Miền Trung khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 9 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Xuân Hùng


Xuân Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]