(Baothanhhoa.vn) - Trong hai ngày 19 và 20-6, Đảng bộ Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đại diện lãnh đạo Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; ông Hồ Huy, Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa lần thứ IV

Trong hai ngày 19 và 20-6, Đảng bộ Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đại diện lãnh đạo Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; ông Hồ Huy, Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh.

Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa lần thứ IV

Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh. Đảng bộ, Ban Giám đốc công ty tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mô hình sản xuất, kinh doanh; tinh gọn bộ máy quản lý, sắp xếp lại các phòng ban, đội xe, chi nhánh phù hợp. Tạo điều kiện cho hơn 700 lái xe, nhà đầu tư góp vốn làm chủ phương tiện, làm chủ kinh doanh, mang lại lợi ích cho người lao động. Công ty cũng đã thực hiện tách xưởng sửa chữa khỏi Phòng kỹ thuật, thành lập xưởng “Mê Công xanh nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong sửa chữa và bảo trì phương tiện. Áp dụng định vị toàn cầu, phần mềm Mai Linh MLO, tổng đài 1055 gọi xe toàn quốc.

Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa lần thứ IV

Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội.

Với tinh thần khắc phục khó khăn, nỗ lực của cán bộ, công nhân viên, hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tất các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Hiện nay, tổng số xe của công ty là 970 xe, đạt 108 % kế hoạch; tổng vốn đầu tư theo kế hoạch 200 tỷ đồng, thực hiện được 254 tỷ đồng, đạt 127% kế hoạch; tổng doanh thu theo kế hoạch 465 tỷ, thực hiện được 642 tỷ đồng, đạt 138 %; lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch 19 tỷ đồng, thực hiện 32 tỷ đồng, đạt 168%; nộp ngân sách Nhà nước theo kế hoạch 35 tỷ đồng, thực hiện 56 tỷ đồng, đạt 160 %. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 6,7 triệu đồng/người/tháng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ đã kết nạp được 30 đảng viên mới, vượt 150% kế hoạch.

Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa lần thứ IV

Toàn cảnh đại hội.

Đại hội đã thảo luận, đề ra chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo đổi mới phương thức lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác sản xuất, kinh doanh vận tải. Lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị quản lý vận hành an toàn, ổn định hệ thống phần mềm Mai Linh MLO; tổng đài 1055 gọi xe trên toàn quốc. Tạo việc làm và không ngừng nâng cao thu nhập cho người lao động, đóng góp cho ngân sách Nhà nước.

Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa lần thứ IV

Các đại biểu dự đại hội.

Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa lần thứ IV

Ông Hồ Huy, Chủ tịch tập đoàn Mai Linh phát biểu tại đại hội.

Phát huy dân chủ, đoàn kết, đại hội đã bầu Ban Chấp Đảng bộ Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ngọc Lan


Ngọc Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]