(Baothanhhoa.vn) - Ngày 28-4, Đảng bộ cơ quan các đoàn thể huyện Hoằng Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị đầu tiên được Ban Thường vụ Huyện ủy Hoằng Hóa lựa chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại hội Đảng bộ cơ quan các đoàn thể huyện Hoằng Hóa

Ngày 28-4, Đảng bộ cơ quan các đoàn thể huyện Hoằng Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị đầu tiên được Ban Thường vụ Huyện ủy Hoằng Hóa lựa chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm.

Đại hội Đảng bộ cơ quan các đoàn thể huyện Hoằng Hóa

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cơ quan các đoàn thể huyện Hoằng Hóa.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cơ quan các đoàn thể huyện Hoằng Hóa đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ cơ quan triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện tới cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân; đồng thời, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, cụ thể hóa các chỉ tiêu phấn đấu thành các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động với phương châm hướng về cơ sở. MTTQ và các đoàn thể đã phát huy vai trò tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát động được nhiều phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là các phong trào hiến đất, đóng góp ngày công, tiền của chung tay xây dựng NTM. Phong trào trồng cây, làm đường hoa, đường điện chiếu sáng, chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường huy động được sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân.

Trong đó, nổi bật, MTTQ huyện vận động nhân dân thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”. Hằng năm, MTTQ các cấp đã tiếp nhận hàng tỷ đồng để thực hiện các hoạt động từ thiện, nhân đạo, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở hội, tích cực phát triển kinh tế, giúp đỡ hội viên CCB nghèo vượt khó. Gương mẫu hiến 1.800m2 đất, xây dựng 787 bể chứa rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng; đảm nhận 186 đoạn đường CCB tự quản về an toàn giao thông, 35 câu lạc bộ CCB sản xuấ kinh doanh giỏi… Mô hình “Đôi gà góp quỹ”, “Ngày lao động xây dựng quỹ hội” đã xây dựng được hơn 15 tỷ đồng quỹ nội bộ cho 1.450 hội viên vay vốn giải quyết khó khăn gia đình…

Liên đoàn Lao động huyện Hoằng Hóa đẩy mạnh công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ. Trong nhiệm kỳ, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền 35 buổi về chế độ chính sách cho hơn 3.560 lượt CNVCLĐ. Tổ chức thăm hỏi 347 trường hợp đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây mới và sửa 63 nhà mái ấm công đoàn. Đơn vị làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập được 17 công đoàn ngoài Nhà nước, phát triển 2.398 đoàn viên, giới thiệu, bồi dưỡng kết nạp 690 đoàn viên ưu tú vào hàng ngũ của Đảng.

Hội Phụ nữ huyện Hoằng hóa đã vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng được 258 gương điển hình tiên tiến với các hoạt động như: Nuôi lợn nhựa, Hũ gạo tiết kiệm, Tổ nhóm phụ nữ tiết kiệm, đã tiết kiệm được 2.837 triệu đồng, 30.690 kg gạo, hỗ trợ 1.775 hội viên có hoàn cảnh khó khăn… 100% cơ sở hội đã tham gia trồng, chăm sóc đường hoa thay thế cỏ dại tại các tuyến đường liên thôn, các công sở, nhà văn hóa. Xây dựng 5 hợp tác xã, 13 tổ liên kết do phụ nữ làm chủ. Vận động xây dựng quỹ Mái ấm tình thương được 445 triệu đồng, hỗ trợ xây mới 17 nhà mái ấm tình thương cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Nông dân huyện phát huy vai trò, trách nhiệm trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM. Trong nhiệm kỳ, hội đã kết nạp được 999 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 32.105 hội viên. Chỉ đạo thành lập tổ hội nghề nghiệp nuôi tôm tại xã Hoằng Phong, tổ hội chăn nuôi ở xã Hoằng Thắng. Hội đã tổ chức được 5.434 lớp chuyển giao kỹ thuật về cây trồng, vật nuôi cho 71.135 lượt người tham gia…

Đại hội Đảng bộ cơ quan các đoàn thể huyện Hoằng Hóa

Các đại biểu trước khi vào dự đại hội đều rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Đoàn Thanh niên huyện Hoằng Hóa đẩy mạnh thực hiện các phong trào thanh niên tình nguyện, huy động trên 3.000 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia chữa cháy rừng, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Vận động 3.917 đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia hiên máu tình nguyện. Đảm nhận và tham gia 317 công trình, phần việc thanh niên; duy trì hiệu quả hoạt động 37 mô hình câu lạc bộ Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường; vận động đoàn viên thanh niên thành lập mới 200 doanh nghiệp, tổ chức 30 buổi tư vấn hướng nghiệp cho gần 10.000 thanh niên là học sinh…

Với những kết quả tích cực đã đạt được, trong 5 năm liên tục, Đảng bộ cơ quan các đoàn thể huyện Hoằng Hóa luôn đạt Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Ban Thường vụ Huyện ủy Hoằng Hóa khen thưởng.

Đại hội Đảng bộ cơ quan các đoàn thể huyện Hoằng Hóa

Toàn cảnh đại hội.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ cơ quan các đoàn thể huyện Hoằng Hóa đề ra đó là: tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ, bám sát chương trình công tác hàng năm của cấp ủy huyện, của tổ chức hội cấp trên, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, chủ động phối hợp với UBND huyện, các cơ quan, ban, ngành trong huyện đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước… Phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 6/6 cơ quan hàng năm được cấp trên khen thưởng; giữ vững danh hiệu cơ quan đạt chuẩn văn hóa, an toàn, làm chủ; mỗi cơ quan xây dựng được 1 mô hình hoặc điển hình tiên tiến trở lên…

Đại hội Đảng bộ cơ quan các đoàn thể huyện Hoằng Hóa

Đồng chí Đoàn Thị Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoằng Hóa phát biểu tại Đại hội.

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy Hoằng hóa phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đoàn Thị Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoằng Hóa ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ cơ quan các đoàn thể cấp huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí nhấn mạnh: Đảng bộ cơ quan các đoàn thể huyện phải phát huy vai trò, vị trí trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cụ thể là trong việc thực hiện Nghị quyết 14 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về đô thị hóa nông thôn; phát động các phong trào thi đua xây dựng các thôn, phố, xã NTM nâng cao, kiểu mẫu, đẩy mạnh các hoạt động chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm vệ sinh môi trường; đồng thời tích cực chủ động trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 hiện nay.

Đảng bộ cơ quan các đoàn thể cấp huyện cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, phát huy tính chủ động, sáng tạo, vai trò tiền phong gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức, thực hiên tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, của từng chi bộ, từng tổ chức đoàn thể, tăng cường khả năng tập hợp, phát triển đoàn viên, hội viên, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, phát động các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực, gần dân, sát dân, thực sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền...

Đại hội Đảng bộ cơ quan các đoàn thể huyện Hoằng Hóa

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan các đoàn thể huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Hoằng Hóa lần thứ XXVII.

Đại hội Đảng bộ cơ quan các đoàn thể huyện Hoằng Hóa

Lãnh đạo huyện Hoằng Hóa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan các đoàn thể cấp huyện khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ cơ quan các đoàn thể huyện Hoằng Hóa

Đồng chí Lê Xuân Thu Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoằng Hóa phát biểu trong cuộc họp rút kinh nghiệm.

Ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoằng Hóa đã tổ chức họp để các Đảng bộ cơ sở khối cơ quan rút kinh nghiệm. Đồng chí Lê Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoằng Hóa đánh giá: Công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ quan các đoàn thể cấp huyện được chuẩn bị chu đáo, việc điều hành của đoàn chủ tịch hợp lý, khoa học, Đại hội Đảng bộ đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra một số điểm cần lưu ý như thời lượng phát biểu đề án nhân sự, tham luận còn hơi dài, đề nghị các Đảng bộ khối cơ quan nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm để tổ chức đại hội tại cơ quan, đơn vị được tốt hơn...

Việt Hương


Việt Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]