(Baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày 28 và 29-4, Đảng bộ xã Lũng Niêm (Bá Thước) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thước lựa chọn tổ chức đại hội điểm, trước khi tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở trên địa bàn toàn huyện.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lũng Niêm

Trong 2 ngày 28 và 29-4, Đảng bộ xã Lũng Niêm (Bá Thước) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thước lựa chọn tổ chức đại hội điểm, trước khi tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở trên địa bàn toàn huyện.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lũng Niêm

Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, nhân dân xã Lũng Niêm luôn đoàn kết, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung khai thác tiềm năng, phát huy nội lực triển khai thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII đề ra.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lũng Niêm

Các đại biểu được kiểm tra y tế đo thân nhiệt trước khi vào đại hội.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng các ngành tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ thương mại, giảm tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 36 triệu đồng/năm (vượt 10 triệu đồng so với chỉ tiêu đại hội). Tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 ước còn 2,16 % (giảm 32,3% so với đầu nhiệm kỳ). Xây dựng nông thôn mới (NTM) tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư, đã huy động được gần 49,5 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó nhân dân đóng góp gần 8,9 tỷ đồng, hàng nghìn ngày công lao động, hiến hàng trăm mét vuông đất để tu sửa và mở rộng đường làng, ngõ xóm. Đến nay xã Lũng Niêm đã đạt được 13/19 tiêu chí nông thôn mới, có 5/8 thôn, bản về đích NTM, vượt 150% chỉ tiêu đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lũng Niêm

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, hiện xã có 100% đơn vị trường học đạt chuẩn quốc gia. Công tác y tế được chú trọng; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng nâng cao, đến năm 2020 gần 70% gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 10/12 cơ quan, trường học, thôn bản đạt danh hiệu đơn vị văn hóa. An sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời; quốc phòng - An ninh được giữ vững. Công tác xây dựng đảng được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 42 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên 229 đồng chí. Hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, MTTQ, các đoàn thể có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lũng Niêm

Biểu quyết thông qua hội nghị.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Lũng Niêm phấn đấu thực hiện thành công 28 chỉ tiêu chủ yếu và 2 chương trình trọng tâm đó là: Đến năm 2025 mức thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 58 triệu đồng; tích tụ tập trung trên 80ha đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; sản lượng lương thực bình quân trên 1.942 tấn; 100% thôn, phố đạt chuẩn NTM vào năm 2025, phấn đấu ít nhất 1 thôn đạt thôn kiểu mẫu; cứng hóa 95% đường giao thông trên địa bàn; hằng năm giảm 1% tỷ lệ hộ nghèo; 98% dân số tham gia bảo hiểm y tế; 90% gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn; 85% gia đình đạt chuẩn văn hóa; 100% người dân được dùng nước hợp vệ sinh; 87,5% khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự; kết nạp 36 đảng viên; hằng năm có 83% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lũng Niêm

Đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Phó Bí thư trường trực huyện ủy Bá Thước phát biểu tại Đại hội.

Tập trung phát triển du lịch du lịch cộng đồng bằng hình thức phát triển homestay; thu hút đầu tư của cá nhân, doanh nghiệp, phát triển khu nghỉ dưỡng sinh thái, nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, tăng giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích; quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao…

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lũng Niêm

Lãnh đạo huyện Bá Thước chụp ảnh lưu niệm với đại biểu dự đại hội xã Lũng Niêm

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã lần thứ XXIII và bầu đoàn đạt biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện nhiện kỳ 2020 - 2025.

Ngay sau đại hội, Thường trực Huyện ủy Bá Thước tổ chức rút kinh nghiệm đại hội điểm trước khi chỉ đạo đại hội Đảng bộ cơ sở đại trà.

Thế Anh


Thế Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]