Tin liên quan
Đọc nhiều
Thị xã Nghi Sơn dâng hương tưởng nhớ danh nhân văn hóa, nhà quân sự Đào Duy Từ
Nhân kỷ niệm 386 năm ngày mất của danh nhân văn hóa, nhà quân sự Đào Duy Từ, sáng 1-12 lãnh đạo thị xã Nghi Sơn và các ngành, đoàn thể thị xã, phường Nguyên Bình đã dâng hương, tưởng nhớ, tri ân công lao và những đóng góp to lớn của ông tại đền thờ và mộ tổ ở phường Nguyên Bình.
Đào Duy Từ sinh năm Nhâm Thân (1572) tại làng Hoa Trai, huyện Ngọc Sơn, trấn Thanh Hoa (nay là phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn), từ nhỏ đã rất thông minh, học giỏi. Năm 1625 ông rời đất Bắc vào sinh sống và gây dựng sự nghiệp ở đất Tùng Châu, huyện Bồng Sơn, phủ Hoài Nhơn (nay là xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).
Trong thời gian 8 năm phục vụ Chúa Nguyễn, ông đã giúp giữ vững cơ nghiệp của Chúa Nguyễn, mở mang bờ cõi phương Nam, như: Sửa sang chính trị, quan chế, thi cử, võ bị, thuế khóa, nội trị, ngoại giao, làm cho “đàng trong” phồn thịnh, hùng cường.
Ông mất ngày 17-10 âm lịch năm Giáp Tuất (1634), thọ 63 tuổi. Đền thờ ông đã được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia.
Sỹ Thành
{name} - {time}
- 2024-03-28 14:02:00
Đến Fansipan đón “khúc giao mùa” của những loài hoa
- 2024-03-28 10:23:00
Khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ du lịch theo tiêu chuẩn VTOS
- 2020-12-01 14:54:00
Ngày hội văn hóa dân tộc Mường lần thứ II - năm 2020 diễn ra từ ngày 10 đến 12-12 tại Thanh Hóa
Khai trương khách sạn lớn bậc nhất Việt Nam
Xã Nam Xuân giữ gìn bản sắc văn hóa, gắn với phát triển du lịch cộng đồng
Bay trên Phụng Hoàng Sơn
[E-Magazine] - Xao xuyến… những mùa hoa
Tu sửa cấp thiết tường thành đá Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ
Bổ nhiệm trụ trì và khánh thành tòa đại hùng bảo điện chùa Cảnh Yên
Lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận hiện vật hiến tặng và trưng bày chuyên đề “Muôn nẻo tìm về”
Khen thưởng 7 tập thể và cá nhân trong hoạt động bảo tồn giá trị di sản văn hóa