(Baothanhhoa.vn) - Tội phạm về trật tự xã hội đang có nguy cơ trở nên đáng sợ hơn khi gần đây trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều hơn những vụ án liên quan đến bảo kê, xiết nợ, cá độ bóng đá, lô đề ở mức độ nghiêm trọng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lo lắng gia tăng bạo lực

Tội phạm về trật tự xã hội đang có nguy cơ trở nên đáng sợ hơn khi gần đây trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều hơn những vụ án liên quan đến bảo kê, xiết nợ, cá độ bóng đá, lô đề ở mức độ nghiêm trọng.

Cuộc sống của không ít người dân bởi thế đã bị đảo lộn, phải sống trong sự lo lắng, có gia đình bị tội phạm quấy nhiễu đã phải tự tìm biện pháp phòng vệ một cách phi pháp.

Đáng nói hơn, tình trạng này đã lan đến nhiều vùng quê trong tỉnh. Vụ việc côn đồ can thiệp trắng trợn vào việc gặt lúa bằng máy trên địa bàn huyện Quảng Xương cách đây chưa lâu khiến người dân bất bình, phải phòng vệ một cách đầy nguy hiểm là ví dụ.

Gần nhất là vụ dùng súng và dao kiếm để thanh toán bất thành giữa hai nhóm côn đồ trên địa bàn huyện Nga Sơn...

Khi mà cuộc sống thay đổi theo chiều hướng thực dụng với những suy nghĩ đôi khi cực đoan, để tạo sự tiện lợi và nhanh chóng, thay cho việc chờ đợi sự xử lý theo trình tự pháp luật của cơ quan chức năng, nhiều người dân đã bất chấp thuê người khác xử lý vụ việc theo kiểu “luật rừng”.

Họ sẵn sàng bỏ ra đồng tiền nhằm đòi món tiền lớn hơn hoặc đe dọa, gây thương tích, hạ nhục người khác để thỏa mãn những cơn tức giận... Đây chính là môi trường sống lý tưởng cho tội phạm về trật tự xã hội.

Bên cạnh đó, khi xã hội xuất hiện ngày càng nhiều hơn những tổ chức cho vay tài chính tư nhân, các ổ lô đề, cờ bạc, thì cũng sẽ có một thứ “quyền lực” tùy tiện được tạo ra nhằm bảo toàn dòng vốn phi pháp này.

Bây giờ đi trên đường phố không khó để bắt gặp những nhóm người dằn mặt nhau bằng hung khí. Thậm chí có những nhóm côn đồ ngang nhiên mang theo hung khí hung hăng chạy trên đường khiến nhiều người sợ hãi.

Nhiều ý kiến thảo luận tại tổ trong khuôn khổ Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVII vừa diễn ra đã bày tỏ sự lo lắng về việc gia tăng loại tội phạm này trong thời gian qua sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống, việc phát triển kinh tế - xã hội trong tỉnh. Trong số đó có những ý kiến đã chỉ ra việc cấp phép hoạt động cho các công ty cho vay tài chính tư nhân và công ty vệ sĩ trong thời gian qua là một trong những nguyên nhân.

Đây là nội dung rất đáng để cơ quan chức năng lắng nghe và tăng cường xử lý nhằm đảm bảo tốt hơn trật tự xã hội, đem lại sự bình yên cho cuộc sống của người dân trong thời gian tới.


Lam Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]