(Baothanhhoa.vn) - Triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay” là một trong những điểm nhấn quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa (1029-2019).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nhiều hoạt động tại Triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay” là một trong những điểm nhấn quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa (1029-2019).

Nhiều hoạt động tại Triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay” do Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện sẽ diễn ra từ ngày 5 - 5 đến 9 - 5 - 2019, tại hai địa điểm: Triển lãm ngoài trời từ điểm cầu vượt Đại lộ Lê Lợi đến Khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ và tại Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa.

Nội dung triển lãm được chia làm 4 phần:

Phần thứ nhất: Thanh Hóa thời tiền sử - sơ sử.

Phần thứ hai: Thanh Hóa thời kỳ phong kiến và thuộc địa nửa phong kiến.

Phần thứ ba: Thanh Hóa thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội (1945- 1975).

Phần thứ tư: Thanh Hóa thời kỳ đổi mới.

Phần triển lãm ngoài trời sẽ tập trung trưng bày hệ thống banner, khối hộp 3 mặt, 4 mặt, giá treo chữ A dọc hai bên vỉa hè hành lang đi bộ từ cầu vượt Đại lộ Lê Lợi đến khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ các hình ảnh, tư liệu, tài liệu về Thanh Hóa xưa và nay theo tiến trình lịch sử. Dựng 3 cổng chào (tại đầu cầu vượt Đại lộ Lê Lợi, Thư viện tỉnh và tại Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo), treo đèn lồng trên các cột chim hạc, đặt nhiều lồng cờ, hộp đèn, chậu hoa, băng zôn, phướn dọc hai bên vỉa hè và giữa giải phân cách trục đường Đại lộ Lê Lợi đến Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo. Tuyên truyền trình chiếu phim phóng sự và hình ảnh về "Thanh Hóa xưa và nay" trên màn hình Led cỡ lớn tại Trung tâm thương mại Nguyễn Kim, TP Thanh Hóa.

Khu vực phía trong Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo có tổng diện tích không gian trưng bày 3.200m2. Trong đó khu vực trung tâm triển lãm, diện tích trưng bày 1.200m2, trưng bày gần 4.000 hình ảnh, tư liệu, hiện vật, cổ vật về lịch sử Thanh Hóa qua các thời kỳ.

Triển lãm sẽ có 32 đơn vị và một cá nhân tham gia trưng bày. Cụ thể gồm 27 huyện, thị xã, thành phố; Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa; Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn; Công ty Xi măng Bỉm Sơn; Viễn thông Thanh Hóa; Công ty TNHH Tu bổ di tích và Xây dựng công trình văn hóa Thanh Hóa; Nhà sưu tập văn hóa Nguyễn Hữu Ngôn.

Triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay” sẽ góp phần tuyên truyền, quảng bá nét đẹp của vùng đất và con người Thanh Hóa cùng các tiềm năng, thế mạnh về phát triển kinh tế, du lịch của địa phương; thể hiện tình cảm, đạo lý uống nước nhớ nguồn; khơi dậy lòng tự hào của người dân xứ Thanh đối với truyền thống lịch sử và cách mạng của quê hương; đồng thời giáo dục, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và quyết tâm xây dựng Thanh Hoá trở thành tỉnh kiểu mẫu.

Khánh Đan


Khánh Đan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]