(Baothanhhoa.vn) - Với phương châm mình vì mọi người, mọi người vì mình; sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội; sống có lý tưởng cao đẹp, tự tin trong hội nhập quốc tế, sẵn sàng tình nguyện vì cộng đồng, cống hiến vì Tổ quốc... cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp - sống có ích” đã và đang tiếp tục được Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tỉnh triển khai hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hội viên, thanh niên.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thanh niên sống đẹp, sống có ích

Thanh niên sống đẹp, sống có ích

Thanh niên giúp bà con bản Sa Ná, xã Na Mèo xây nhà tại khu tái định cư.

Với phương châm mình vì mọi người, mọi người vì mình; sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội; sống có lý tưởng cao đẹp, tự tin trong hội nhập quốc tế, sẵn sàng tình nguyện vì cộng đồng, cống hiến vì Tổ quốc... cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp - sống có ích” đã và đang tiếp tục được Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tỉnh triển khai hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hội viên, thanh niên.

Đến thời điểm hiện tại, tình hình mưa, lũ và thiệt hại do mưa, lũ gây ra vừa qua ở huyện Quan Sơn đã từng bước được khắc phục, bà con nhân dân vùng lũ cũng đang từng bước ổn định cuộc sống. Tuy vậy, có dịp về bản Sa Ná, xã Na Mèo, chúng tôi vẫn được nghe bà con và thanh niên trong bản ca ngợi về hình ảnh đẹp của người thanh niên Phạm Bá Huy (26 tuổi) bản Nhài, xã Sơn Điện quên mình, dũng cảm lao vào dòng nước lũ chảy xiết giải cứu thành công cho ông Lương Văn Chon, bản Sa Ná, xã Na Mèo bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ. Hành động dũng cảm của anh Phạm Bá Huy đã lay động lòng người cả nước, sự cảm kích của người dân xã Na Mèo và trở thành biểu tượng về thanh niên sống đẹp. Được biết, trước hành động dũng cảm, quên mình của anh Phạm Bá Huy, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tặng Bằng khen, Trung ương Đoàn đã trao tặng Huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm, ghi nhận, tôn vinh hành động xung kích, dấn thân vì cuộc sống cộng đồng của Phạm Bá Huy.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phạm Đức Lương, Bí thư Huyện đoàn Quan Sơn, cho biết: “Hành động dũng cảm cứu người của anh Huy là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt, để hội viên, thanh niên học tập, rèn luyện. Từ đó, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng hình ảnh đẹp của thanh niên Thanh Hóa trong thời kỳ mới” và cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” do Trung ương Đoàn phát động, triển khai”.

Xác định cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp, sống có ích” là một trong những hoạt động quan trọng của tổ chức Hội LHTN Việt Nam, trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp hội LHTN tỉnh luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với nguyện vọng của thanh niên; cổ vũ, hỗ trợ thanh niên trong học tập, rèn luyện, lao động để lập thân, lập nghiệp... tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đông đảo hội viên, thanh niên. Từ đó giúp thanh niên xây dựng lối sống có lý tưởng, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Với tinh thần tình nguyện, xung kích, toàn tỉnh xây dựng 85 nhà nhân ái, vận động 53.200 thanh niên đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, thu được từ 38.346 đơn vị máu an toàn; hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà cho 10.300 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình cán bộ, chiến sĩ đang công tác vùng biên giới, hải đảo; huy động trên 3 triệu lượt cán bộ, hội viên tham gia các hoạt động tình nguyện đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, tình nguyện hướng dẫn du lịch và bảo vệ các khu di tích, danh lam thắng cảnh; tư vấn, hướng nghiệp cho ít nhất 35.000 thanh niên; tổ chức 86 ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”, thu hút 21.500 hội viên, thanh niên tham gia; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 21.400 người dân...

Cùng với các hoạt động xung kích vì cuộc sống cộng đồng, bảo đảm an sinh xã hội, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các cấp bộ hội cũng tích cực tổ chức các hoạt động giáo dục cho cán bộ, hội viên, thanh niên nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức cách mạng và phát huy truyền thống tốt đẹp của mối quan hệ “quân – dân” trong thời kỳ mới thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; cuộc vận động “Nghĩa tình biên cương Tổ quốc”; phong trào “Vì người bạn tòng quân”, “ Vì các chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo”...

Có thể khẳng định, gần 10 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Thanh niên Thanh Hóa sống đẹp - sống có ích”, Hội LHTN tỉnh đã phát huy hiệu quả vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trên tất cả các phương diện: Người công dân tốt, nhà chuyên môn giỏi, thành viên hữu ích của cộng đồng...

Lê Phượng


Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]