(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2018), chiều 12-11, khu dân cư (KDC) thôn 3, xã Phúc Đường (Như Thanh) đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018. Đến dự và chung vui với nhân dân KDC thôn 3 có đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; TP Thanh Hóa, huyện Như Thanh, xã Phúc Đường cùng đông đảo nhân dân trong KDC.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn 3, xã Phúc Đường

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2018), chiều 12-11, khu dân cư (KDC) thôn 3, xã Phúc Đường (Như Thanh) đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018. Đến dự và chung vui với nhân dân KDC thôn 3 có đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; TP Thanh Hóa, huyện Như Thanh, xã Phúc Đường cùng đông đảo nhân dân trong KDC.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa tặng quà cho 10 hộ ngèo của KDC thôn 3.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân KDC thôn 3 đã ôn lại 88 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và báo cáo kết quả 1 năm thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới. Là KDC đi đầu trong các phong trào thi đua của xã, sau 1 năm thực hiện cuộc vận động, đời sống vật chất, tinh thần của bà con KDC thôn 3 được nâng lên, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, số hộ khá, giàu tăng. Đến tháng 10-2018, bình quân thu nhập đầu người đạt hơn 31,1 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo hiện còn 7 hộ (chỉ còn dưới 7%); 90% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% hộ có nhà ở kiên cố, nhiều hộ đầu tư chăn nuôi, phát triển thành trang trại có thu nhập ổn định; trên địa bàn không có người mắc tệ nạn xã hội. Mối quan hệ tình làng nghĩa xóm ngày càng được thắt chặt, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Trong công tác xây dựng hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của chi bộ 3, Ban công tác mặt trận KDC thôn 3 đã vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, chi bộ thôn 3 đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh nhiều năm liên tục.

Phát biểu tại ngày hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Nguyễn Xuân Phi đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của chi bộ thôn 3 và nhân dân KDC thôn 3 trong thực hiện các phong trào thi đua, chương trình hoạt động tại địa phương. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, KDC thôn 3 tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng điển hình làm kinh tế giỏi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống; có kế hoạch giúp đỡ các hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa đề nghị mỗi người dân trong KDC thôn 3 cần cần chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần xây dựng KDC văn minh, giàu đẹp và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, tiến tới xây dựng thôn đạt kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu, công dân gương mẫu.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa, đã trao quà cho Ban công tác mặt trận KDC thôn 3 và 10 hộ nghèo trong thôn.


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]