(Baothanhhoa.vn) - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy đã nhấn mạnh vấn đề này tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục làm tốt vai trò chủ trì, hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, tổ chức đoàn thể để có những việc làm hướng tới tận đoàn viên, hội viên, người dân.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy đã nhấn mạnh vấn đề này tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục làm tốt vai trò chủ trì, hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, tổ chức đoàn thể để có những việc làm hướng tới tận đoàn viên, hội viên, người dân.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Sáng 30 - 10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh (ĐTVM)” giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Qua 5 năm triển khai thực hiện, CVĐ đã được các cấp uỷ, chính quyền, các ngành quan tâm và từng bước trở thành một phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong Nhân dân. Nội dung CVĐ thiết thực, phù hợp với các tiêu chí XDNTM, xây dựng ĐTVM, được người dân đồng tình ủng hộ, tạo sức lan tỏa rộng lớn, tác động mạnh mẽ đến đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Toàn cảnh hội nghị.

Cùng với việc tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân ủng hộ tiền, góp ngày công lao động, hiến đất xây dựng các công trình, MTTQ các cấp còn lồng ghép phối hợp với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội để vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, ĐTVM”.

Đặc biệt, thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, MTTQ các cấp đã vận động làm mới gần 3.300 căn nhà, sửa chữa 675 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ khó khăn về nhà ở.

Các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tham gia giám sát và phản biện xã hội được MTTQ các cấp tích cực triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, MTTQ triển khai thực hiện và nhân rộng nhiều mô hình như: Mô hình khu dân cư “Sáng - xanh - sạch đẹp - an toàn”, “Khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm”, mô hình “Thu gom, phân loại xử lý chất thải trong sinh hoạt gia đình và cộng đồng dân cư”...

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Các cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, ĐTVM” được nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng Bằng khen cho 46 tập thể, 27 cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, ĐTVM” giai đoạn 2016 - 2020; tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 24 cá nhân đạt nhiều thành tích trong xây dựng mô hình Khu dân cư “Sáng - xanh - sạch đẹp - an toàn”.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đánh giá cao những kết quả đạt được từ CVĐ, đồng thời đề nghị trong thời gian tới MTTQ các cấp cần làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy trong triển khai thực hiện CVĐ ở giai đoạn mới, trong đó chú trọng vào những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng địa phương, đơn vị; tiếp tục làm tốt vai trò phối hợp với chính quyền, ban, ngành đoàn thể tạo thành sức mạnh tổng hợp, lồng ghép thực hiện CVĐ với chương trình “Cả nước chung tay XDNTM”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau” có trọng tâm, trọng điểm, phát huy tốt nhất các nguồn lực hỗ trợ, tránh dàn trải trong triển khai thực hiện.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy tặng Bằng khen cho 8 tập thể đạt nhiều thành tích trong xây dựng mô hình Khu dân cư “Sáng - xanh - sạch đẹp - an toàn”.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Các cá nhân đạt nhiều thành tích trong xây dựng mô hình Khu dân cư “Sáng - xanh - sạch đẹp - an toàn” được nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục làm tốt vai trò chủ trì, hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, tổ chức đoàn thể để có những việc làm hướng tới tận đoàn viên, hội viên, người dân. Cần phân trách nhiệm, nhiệm vụ rõ ràng để triển khai các mô hình sâu rộng ở khu dân cư.

Bám sát vào 5 nội dung của CVĐ để phối hợp với các tổ chức đoàn thể lựa chọn nội dung vận động ở khu dân cư một cách thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục làm tốt công tác sơ, tổng kết, đánh giá mô hình và biểu dương điển hình tiên tiến để khích lệ, tạo sự lan tỏa trong quá trình triển khai mô hình, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng CVĐ.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]