(Baothanhhoa.vn) - Với phương châm “đưa các phong trào thi đua đến từng khu dân cư, hộ gia đình, tạo sự đồng thuận đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước”, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” đạt hiệu quả thiết thực.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong hội viên, phụ nữ

Với phương châm “đưa các phong trào thi đua đến từng khu dân cư, hộ gia đình, tạo sự đồng thuận đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước”, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” đạt hiệu quả thiết thực.

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong hội viên, phụ nữ

Chị Ngân Thị Xèm bản Năng Cát, xã Trí Nang (Lang Chánh) phát triển kinh tế đồi rừng.

Qua phong trào thi đua do Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 phát động, các cấp hội và các đơn vị trực thuộc đã linh hoạt vận dụng, cụ thể hóa thành phong trào phù hợp với đặc thù địa bàn và đối tượng để động viên, thu hút phụ nữ tham gia. Qua đó, đã phát hiện nhiều gương phụ nữ điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, đặc biệt là lao động nữ trực tiếp, ngoài khu vực Nhà nước, phụ nữ làm kinh tế giỏi, phụ nữ có thành tích trong xây dựng nông thôn mới, phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo... Các gương điển hình đã được tuyên truyền nhiều kênh, tạo tính lan tỏa trong cộng đồng và xã hội.

Ở vùng quê nghèo còn nặng quan niệm có con trai nối dõi, nhưng vợ chồng chị Ngân Thị Xèm, hội viên phụ nữ bản Năng Cát, xã Trí Nang (Lang Chánh) sinh con một bề vẫn vui vẻ và luôn dành thời gian quan tâm, chăm sóc, động viên các con cố gắng học tập. Sau bao năm vất vả làm kinh tế đồi rừng, gia đình chị Xèm dần ổn định và làm ăn khá giả, mỗi năm có thu nhập trên 400 triệu đồng/năm. Vợ chồng chị luôn động viên các con chăm ngoan, học giỏi. Hiện nay, con gái đầu là sinh viên năm thứ ba Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Con gái thứ hai học lớp 11 Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh; năm học 2016-2017, cháu đạt Huy chương Vàng toàn quốc bộ môn đẩy gậy. Với quan niệm và cách sống của vợ chồng chị Xèm, nhiều hộ gia đình trong thôn cũng từng bước thay đổi quan niệm phân biệt giới tính và chí thú làm ăn, thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình.

Là người công giáo, công tác tại đơn vị có 95% dân số theo đạo thiên chúa giáo, chị Tạ Thị Sen, Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng Phú (Thọ Xuân) đã nỗ lực khắc phục khó khăn, dành nhiều thời gian tuyên truyền, vận động phụ nữ công giáo tham gia sinh hoạt hội để nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chị em và có giải pháp giúp đỡ phù hợp. Chị cùng với ban chấp hành vận động hỗ trợ 5 con bê giống giúp 5 hội viên, phụ nữ nghèo, tổng trị giá 45 triệu đồng; khai thác và quản lý vốn vay qua kênh ngân hàng gần 22 tỷ đồng và thực hành tiết kiệm được hơn 300 triệu đồng giúp chị em vay không lãi để phát triển kinh tế... Từ đơn vị hội gặp nhiều khó khăn, đến nay đa phần hội viên, phụ nữ xã Quảng Phú đã có thu nhập ổn định từ các ngành nghề. Hội viên tích cực thực hiện các tiêu chí phong trào thi đua góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Đây là hai trong 5.000 điển hình tiên tiến được biểu dương khen thưởng tại các hội nghị trên nhiều lĩnh vực được các cấp hội LHPN bình xét trong 5 năm (2015-2020) qua các phong trào thi đua, cuộc vận động thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động công tác hội. Ở lĩnh vực nào, các chị cũng luôn cố gắng vượt lên chính mình, gặt hái được nhiều thành công. Đặc biệt là trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo đã có 152.824 lượt hộ nghèo được các cấp hội giúp bằng nhiều hình thức với tổng trị giá trên 76 tỷ đồng; hỗ trợ xây, sửa 729 mái ấm tình thương trị giá trên 22 tỷ đồng; phối hợp chuyển giao khoa học - kỹ thuật và xây dựng 300 mô hình kinh tế tập thể HTX, tổ hợp tác, tổ liên kết với sự tham gia của gần 3.000 thành viên. Nhiều hội viên, phụ nữ được giúp đỡ đã vươn lên thoát nghèo trở thành chủ trang trại, gia trại, giám đốc doanh nghiệp, HTX và còn giúp đỡ nhiều hộ khác khó khăn hơn, tiêu biểu, như: chị Mai Thị Hương, Giám đốc Công ty TNHH Mai Hương nhận phụng dưỡng 2 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tham gia các hoạt động từ thiện trên 200 triệu đồng; Hàn Thị Lan, thôn 3, xã Phúc Đường, huyện Như Thanh, phát triển chăn nuôi kết hợp rừng, trồng đào cảnh cho thu nhập 900 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 60 lao động nữ; Cao Thị Luyện (dân tộc Mường) thôn Sống, xã Cẩm Quý (Cẩm Thủy), phát triển kinh tế trang trại tổng hợp kết hợp với trồng 35 ha cây keo, xoan, luồng, mía, cho thu nhập trên 500 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 15 lao động...

Trên lĩnh vực phát triển văn hóa - xã hội, các cấp hội chú trọng hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững và “Tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ trong tình hình mới”. Nhiều mô hình hoạt động hiệu quả được xây dựng và nhân rộng, qua đó phát huy được truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Chiếm gần 70% giáo viên ngành giáo dục là nữ, trong 5 năm toàn tỉnh đã có 5.870 nữ nhà giáo có sáng kiến, đề tài khoa học trong giảng dạy cấp tỉnh, 17 chị được Chủ tịch nước phong tặng Nhà giáo Ưu tú, 229 chị được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Trên lĩnh vực an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, các cấp hội làm tốt công tác hậu phương quân đội, bảo vệ an ninh trật tự xã hội, chủ động đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị. Đặc biệt, Hội LHPN tỉnh đã tập trung triển khai có hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hướng về biên giới với nhiều hoạt động ý nghĩa, nhân văn tại 11 xã biên giới được hỗ trợ tổng trị giá gần 9 tỷ đồng từ các nguồn vận động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa vùng biên, bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc.

Thực tiễn cho thấy, qua phong trào thi đua yêu nước đã tạo động lực giúp nhiều cán bộ, hội viên, phụ nữ các dân tộc trong tỉnh vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, góp phần xứng đáng vào thành tựu chung của tỉnh và thực hiện tốt các nội dung, chương trình công tác của hội. Nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được các cấp, các ngành tặng bằng khen, giấy khen. Năm 2016 Hội LHPN tỉnh vinh dự được nhận Giải thưởng phụ nữ Việt Nam - một phần thưởng cao quý do Quỹ giải thưởng tài năng nữ Việt Nam trao tặng; nhiều tập thể và cá nhân phụ nữ tiên tiến được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động các loại và nhiều Bằng khen của Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh...

Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025, Hội LHPN tỉnh chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức phong trào thi đua, cải tiến cách đánh giá thi đua và công tác khen thưởng, đảm bảo tính chính xác, thực chất để công tác thi đua - khen thưởng là động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tranh thủ các nguồn lực từ các chương trình, đề án xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến đồng thời tổ chức biểu dương tuyên truyền những nhân tố mới. Phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, tài năng sáng tạo và những thành tích đã đạt được trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phấn đấu trở thành người phụ nữ tỉnh Thanh “Yêu nước, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu”, lập nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025 và mục tiêu bình đẳng - phát triển của phụ nữ.

Bài và ảnh: Minh Trang


Bài Và Ảnh: Minh Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]